Ra quân cao điểm bảo đảm TTATGT dịp 30/4-1/5

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Lễ 30/4 - 1/5 và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ vào hôm nay, ngày 24/4.

Bám sát Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 17/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, UBND, Công an Thành phố (CATP), Phòng CSGT đã tham mưu Ban Giám đốc CATP xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm TTATGT; trong đó, thực hiện nghiêm Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT dịp nghỉ lễ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT nhấn mạnh, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là thời điểm người dân đi lại, tham gia các hoạt động du lịch, thăm thân tăng cao, mật độ phương tiện trên địa bàn Thủ đô sẽ gia tăng đột biến, đặc biệt tại các tuyến vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, khu vui chơi công cộng. Do đó, các Đội địa bàn căn cứ vào đặc điểm tình hình địa bàn, bố trí lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông tại tuyến, nút giao trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến tàu…; kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn phát sinh; không để ùn tắc giao thông kéo dài, bảo đảm an toàn, thông suốt phục vụ các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng với đó, tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT phát biểu chỉ đạo.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải trên các tuyến giao thông đường bộ, như: chở quá số người quy định; không chạy đúng tuyến đường, lịch trình; chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn; điều khiển phương tiện quá thời gian quy định... Đồng thời, tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ; tránh, vượt không đúng quy định; lỗi về dừng, đỗ, đón, trả khách; đi ngược chiều; điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng…

Lực lượng CSGT triển khai kiểm soát, xử lý vi phạm cả nội và ngoại thành.

Đối với các tuyến giao thông đường sắt, chủ động phối hợp với ngành Đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở; kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn chạy tàu của các nhân viên đường sắt; nắm chắc tình hình, lịch trình chạy tàu để kịp thời tham mưu chỉ đạo công tác bảo đảm TTATGT dịp lễ 30/4 và 1/5. 

Kiểm soát hoạt động vận tải đường thủy.

Trên các tuyến giao thông đường thủy cần tập trung kiểm soát, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm; hoạt động của thuyền viên, người lái phương tiện, chủ phương tiện; quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện; quy định về vận tải đường thủy nội địa. Kết hợp đấu tranh, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các loại tội phạm cướp, cướp giật; mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí trái phép; các đối tượng truy nã; hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm…; khai thác khoáng sản trái phép; xuất nhập cảnh trái phép....

Theo kế hoạch, đợt cao điểm được thực hiện từ nay đến hết ngày 20/5/2025.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 30/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Bộ Nội vụ xây dựng chính sách thôi việc dành cho cán bộ, công chức, viên chức khi tinh giản biên chế sẽ gồm chính sách thôi việc ngay và hỗ trợ học nghề trước khi giải quyết thôi việc

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện (trú tại xã Liệp Nghĩa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Số người tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục tăng nhanh qua các năm với tỷ lệ bao phủ năm 2025 là 94,2%, theo số liệu từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Hội đồng xét xử giữ nguyên án 3 năm tù đối với bị cáo Trần Đình Triển tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Phòng khám chuyên khoa bác sĩ Dương Văn Thọ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã bị tạm đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh trong 2 tháng sau một ca tử vong bất thường.