Quyết định gây tranh cãi: Vệ binh Mỹ được mang vũ khí
Vệ binh Quốc gia Mỹ lần đầu mang vũ khí tuần tra tại Washington D.C. từ tối 24/8, sau quyết định chấp thuận của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Theo Lực lượng đặc nhiệm liên hợp thủ đô Washington D.C., lực lượng Vệ binh quốc gia chỉ được phép sử dụng vũ khí trong tình huống nguy hiểm. Toàn bộ binh sĩ cam kết tuân thủ quy định sử dụng vũ lực và khẳng định sẽ bảo vệ an toàn cho cư dân quận Columbia.
Trước đó, ngày 23/8, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ký quyết định cho phép sử dụng vũ khí, song nhấn mạnh quyền điều hành cụ thể vẫn thuộc Tổng tư lệnh tạm quyền của Vệ binh Quốc gia D.C. Quyết định áp dụng với toàn bộ khoảng 2.000 quân nhân, trong đó có 800 lính triển khai trực tiếp theo lệnh Tổng thống Trump và hàng nghìn binh sĩ huy động từ các bang.
Quyết định này ngay lập tức gây tranh cãi dữ dội. Các lãnh đạo Hạ viện Washington D.C. bày tỏ bất bình, cho rằng chỉ thị của chính quyền Trump là hành động gây bất ổn, nguy hiểm và chưa từng có tiền lệ. Họ cáo buộc Nhà Trắng phớt lờ tiếng nói của chính quyền thành phố trong các vấn đề an ninh nội đô.