Quyết định gây tranh cãi của Miss Universe
Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (Miss Universe) hôm qua đã đưa ra thông báo về những thay đổi mới trong quy định về đối tượng dự thi, thu hút sự chú ý của cộng đồng fans sắc đẹp trên toàn thế giới.
Theo đó, trong e-mail gửi các giám đốc quốc gia, tổ chức Miss Universe sẽ bắt đầu chấp nhận những phụ nữ đã kết hôn và có con dự thi cuộc thi của họ vào năm tới, tức 2023.

Các giám đốc quốc gia đã nhận được một email thông báo sẽ có thể thực hiện các điều luật mới từ lần tổ chức tuyển chọn thí sinh cho các phiên bản tiếp theo trở đi. "Chúng tôi tin rằng phụ nữ nên có quyền tự chủ trong cuộc sống của họ và quan điểm cá nhân của ai đó không nên trở thành một rào cản đối với thành công của phụ nữ trong xã hội" - bản thông cáo viết.
Ngay lập tức, thông tin này đã gây ra những tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội. Những người ủng hộ cho rằng quyết định này đã thực sự quan tâm và tôn trọng tới quyền lợi của phụ nữ trong thời đại mới, giúp nhìn nhận một cách khách quan và đa chiều về sắc đẹp của một người phụ nữ.
Việc không giới hạn về độ tuổi hay việc đã lập gia đình, sinh con cũng khiến cho người hâm mộ vui mừng bởi những “beauty queen” mà họ ngưỡng mộ nhưng đã lập gia đình vẫn sẽ có cơ hội thi thố sắc đẹp.
Mpule Kwelagobe - thí sinh người Botswana đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 1999. Ở phần ứng xử cuối cùng của top 3, cô nhận câu hỏi: "Phụ nữ có thai (bao gồm cả những người đã kết hôn và làm mẹ) có nên được dự thi Miss Universe?. Cô trả lời: "Cá nhân tôi nghĩ Hoa hậu Hoàn vũ là một biểu tượng của phái đẹp, cô ấy hiện diện để tôn vinh sự nữ tính. Tôi tin rằng, nếu cô ấy có thai, điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ. Là một người phụ nữ, cô ấy nên làm thiên chức ấy".
Phần trả lời ứng xử Top 3 chung kết của Mpule Kwelagobe - Miss Universe 1999
Lo ngại ảnh hưởng đến chất lượng cuộc thi & nhiệm kỳ hoa hậu
Cựu Hoa hậu Mỹ 2016 - Top 9 Miss Universe 2016 Deshauna Barber đã bày tỏ sự không đồng tình với việc cho phép phụ nữ đã kết hôn và có con tham gia Miss Universe.

Cô chia sẻ: "Việc cho phép phụ nữ mang thai và phụ nữ có con khiến tôi bối rối vì danh hiệu này yêu cầu bạn phải đi lại liên tục và lịch trình dày đặc trong cả năm. Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ trong thời gian đó. Ngay cả khi ở trong một mối quan hệ đã gần như không thể, đó là lý do tại sao nhiều Hoa hậu Mỹ & Hoa hậu Hoàn vũ bắt đầu danh hiệu của họ trong khi đang yêu nhưng hầu hết đều chia tay vào cuối nhiệm kỳ. Vì vậy, thêm trẻ em vào dường như không thực tế đối với danh hiệu và cam kết mới nhất này".
Năm 2018, Miss Universe từng gây tranh cãi khi chấp nhận thí sinh chuyển giới người Tây Ban Nha - Angela Ponce. Người hâm mộ trên Critical Beauty khi ấy giải thích đã có cuộc thi dành riêng cho người chuyển giới, đó là nơi thí sinh như Angela Ponce nên tham dự. Số khác khẳng định sẽ không công bằng với những thí sinh đẹp tự nhiên, không chỉnh sửa dao kéo.

Đơn vị nắm bản quyền phía Việt Nam nói gì?
Ông Trần Việt Bảo Hoàng - Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xác nhận, ông đã nhận được email thông báo nói trên từ phía Miss Universe.
Ông Hoàng cho rằng, không có ranh giới cụ thể nào về nghĩa vụ của một hoa hậu. Cuộc thi ngày càng tìm kiếm các cô gái vừa có vẻ đẹp, sự tự tin vừa có trải nghiệm sống và câu chuyện truyền cảm hứng.

Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhận định, nếu Miss Universe Vietnam cũng cho phép các cô gái đã lập gia đình, có con dự thi như Miss Universe, sẽ là sự thú vị, khi có thêm nhiều thí sinh tiềm năng khác.
Tuy nhiên, Miss Universe mở rộng đối tượng thi, không có nghĩa bắt buộc các quốc gia phải theo và chấp nhận quy định mới. Mỗi một quốc gia đều có quy định về lựa chọn hoa hậu khác nhau.
“Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, việc có áp dụng thay đổi này ở mùa tổ chức tiếp theo hay không sẽ còn phải bàn bạc vì còn phụ thuộc vào việc xin phép, tuân thủ nghị định thi nhan sắc trong nước, nhất là xem xét thị hiếu khán giả", ông Bảo Hoàng nói thêm.
Khoản 1, Điều 19 Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về: Điều kiện đối với thí sinh dự thi người đẹp trong nước, nêu rõ:
a) Là nữ công dân Việt Nam, từ đủ mười tám tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên;
b) Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
c) Không có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
d) Đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi do Ban tổ chức quy định./.


Soobin sẽ tổ chức concert đầu tiên mang tên 'Soobin Live Concert: All-Rounder' tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 24/5, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ.
Thông tin hoa hậu Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh do liên quan đến vụ kẹo ra củ đang gây xôn xao tại Thái Lan - nơi cô đăng quang Miss Grand International 2021, với câu hỏi liệu cô có bị thu hồi vương miện?
Tập đoàn thời trang xa xỉ Prada của Italia sẽ đưa ra quyết định trong tuần này về khả năng tiếp quản đối thủ nhỏ hơn là Versace, khi các cuộc đàm phán bước vào giai đoạn cuối.
Live concert "Chuyến tàu: Mùa Xuân" của Phan Mạnh Quỳnh diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội vào tối 6/4, mang đến bầu không khí tươi mới, trong trẻo của một mùa xuân xanh mướt.
“Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối” không chỉ nhận được lời khen gợi về nội dung và hình ảnh chân thực, mà còn ghi dấu ấn với dàn diễn viên thực lực, đặc biệt là sự hóa thân của Thái Hòa trong vai chính Bảy Theo. Hãy cùng Thế giới showbiz trò chuyện với nam diễn viên Thái Hòa, để hiểu vì sao mà anh chỉ nhận 50% cát xê khi vào vai diễn đặc biệt này.
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết các cơ quan liên quan đang xác minh vụ việc liên quan đến ồn ào đời tư của một nam streamer nổi tiếng gây bão mạng xã hội thời gian gần đây.
0