Quy hoạch đô thị cần đồng bộ | Chính quyền đô thị | 06/06/2023

Theo báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất ở đô thị còn nhiều bất cập. Có tới 1.390 điều chỉnh quy hoạch từ 1-6 lần, có dự án tới 9 lần. Còn theo số liệu thống kê của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, tỷ lệ điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại Hà Nội lên tới 70%, trong khi đó tại TP HCM, tỷ lệ này cũng ở mức trên 40%. Về bản chất, điều chỉnh quy hoạch là không sai vì đó là một dạng điều chỉnh để khai thác tài nguyên, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của mỗi khu vực và mỗi thành phố. Tuy nhiên, hầu hết các dự án được điều chỉnh quy hoạch chi tiết với nội dung chủ yếu là tăng số tầng, tăng diện tích sàn, chia nhỏ diện tích căn hộ, thay đổi công năng, cắt giảm đất cây xanh hoặc bổ sung chức năng nhà ở theo đề xuất của chủ đầu tư. Vì sao lại có những điều chỉnh quy hoạch bất hợp lý này?
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cụ thể hoá chỉ đạo của Tổng Bí thư, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đưa Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá vào vận hành; đồng thời sớm nghiên cứu phương án bổ sung nước cho sông Tô Lịch.

Giải pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm đã được quy định trong Luật Thủ đô 2024 trước yêu cầu quản lý trật tự xây dựng ngày càng cao, hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn cho người dân, bảo đảm kỷ cương pháp luật.

Nhận thêm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Đội CSGT đường bộ số 11 - Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng nắm bắt, khép kín địa bàn, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, các giá trị văn hóa và tự nhiên tại những vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội đang trở thành nguồn tài nguyên quý giá cho phát triển du lịch. Mô hình thí điểm phát triển du lịch nông nghiệp và nông thôn kỳ vọng sẽ khai thác triệt để nguồn tài nguyên này, đồng thời tạo ra nguồn thu nhập bền vững cho người dân mỗi địa phương.

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai các mô hình chính quyền điện tử, chính quyền số. Đặc biệt, Hà Nội đã triển khai rất tốt Đề án 06. Việc khai trương các ứng dụng chuyển đổi số là minh chứng rõ ràng cho sự quyết tâm của Đảng bộ thành phố và các cấp chính quyền cơ sở trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Huyện Hoài Đức có 17/18 xã đã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 6/7 xã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành trước 1 năm so với mục tiêu Chương trình đề ra.