Quy định phân loại đất theo Luật Đất đai 2024
Cụ thể, nhóm đất nông nghiệp bao gồm: Đất trồng cây hàng năm; Đất trồng cây lâu năm; Đất lâm nghiệp; Đất để nuôi trồng thuỷ sản; Đất để chăn nuôi tập trung; Đất là muối; Các đất nông nghiệp khác.
Nhóm đất phi nông nghiệp gồm: Đất ở (nông thôn và đô thị); Đất sử dụng để xây dựng trụ sở cơ quan; Đất sử dụng cho mục đích an ninh và quốc phòng; Đất để xây dựng công trình sự nghiệp; Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Đất cụm/khu công nghiệp; Đất thương mại dịch vụ;
Đất được sử dụng cho mục đích công cộng: Đất có danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hoá, di sản thiên nhiên; đất công trình năng lượng và chiếu sáng công cộng; đất công trình xử lý nước thải; đất công trình hạ tầng bưu chính, công nghệ thông tin, viễn thông; đất chợ đầu mối, chợ dân sinh; đất khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng. Đất tôn giáo; đất tín ngưỡng; Đất nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ; Đất có mặt nước chuyên dùng; Các đất phi nông nghiệp khác.
Nhóm đất chưa sử dụng: là các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng và chưa được giao/cho thuê.


Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.
Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.
Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.
0