Quy định PCCC mới tháo gỡ vướng mắc cho người dân

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 50 năm 2024, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136 năm 2020, nhiều vướng mắc về PCCC trước đây đã từng bước được tháo gỡ.

Gia đình ông Nguyễn Văn Bảy kinh doanh nhà trọ nhiều năm nay. Ngoài dãy nhà 18 phòng, ông Bảy còn đầu tư một khu nhà cao tầng cho thuê trọ. Từ tháng 5 vừa qua, khi Nghị định số 50 có hiệu lực, nhà trọ của ông thuộc diện quản lý về PCCC.

Được sự nhắc nhở, kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Bảy đã đầu tư thêm nhiều bình cứu hỏa, dụng cụ phá dỡ, lắp đặt tiêu lệnh và nội quy PCCC. Đường dây điện cũng được cải tạo lại để đảm bảo an toàn.

Nhà trọ của ông Bảy thuộc diện quản lý về PCCC.

Ông Nguyễn Văn Bảy (đường An Dương Vương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Tôi được đi tập huấn về, đã cải tạo và đầu tư công tác phòng cháy chữa cháy. Thứ nhất là cải tạo hệ thống điện. Thứ hai là thêm các bình cứu hỏa đưa vào khu vực nhà trọ”.

Theo UBND phường Đông Ngạc, Nghị định số 50 từ khi đưa vào áp dụng đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của người dân về PCCC. Với những loại hình như nhà trọ, cơ quan chức năng đã có thêm nhiều cơ sở để yêu cầu chủ kinh doanh bổ sung, khắc phục các tồn tại về PCCC, đảm bảo an toàn cho người thuê trọ và khu dân cư xung quanh.

Nghị định số 50 từ khi đưa vào áp dụng đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của người dân về PCCC.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn có một số khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và Công an quận Bắc Từ Liêm trong việc tuyên truyền, phổ biến đến người dân.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, các nội dung quy định tại Nghị định số 50 năm 2024 đã bổ sung hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác PCCC trong thời gian qua. Trong đó, bổ sung, chỉnh sửa các quy định về đối tượng, thủ tục, nội dung, kết quả, thẩm quyền trong thiết kế và duyệt thiết kế về PCCC; thủ tục nghiệm thu và kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; quy định về đình chỉ, tạm đình chỉ và phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông và cá nhân.

Đại úy Vũ Việt Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Bắc Từ Liêm, cho hay: “Khi người dân, chủ cơ sở có ý thức chấp hành và trang bị thêm đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và các điều kiện an toàn phòng cháy tại nhà ở, cũng như cơ sở của mình, thì cơ quan chức năng thuận lợi hơn nhiều trong công tác quản lý, tuyên truyền đối với người dân”.

Thời gian tới, Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ phân cấp rõ các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC đối với công an quận và UBND phường, từ đó tạo những chuyển về PCCC trong khu dân cư, góp phần kiềm chế sự gia tăng về thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đoàn công tác của Bộ Công an đã quay trở về Việt Nam, hoàn thành xuất sắc công việc được giao phó sau 9 ngày thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Myanmar.

Theo thống kê của Công an thành phố, trên địa Hà Nội xảy ra 351 vụ cháy làm 4 người chết và 4 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 12.2 tỷ đồng trong quý I/2025.

Việc nhận diện các mối nguy và đánh giá rủi ro và tìm giải pháp khắc phục sẽ giúp doanh nghiệp phòng ngừa tai nạn lao động, tạo lập môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, bền vững.

Tài xế xe tải quên đóng cửa thùng gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm.

Bộ Nội vụ cho biết, năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 8.200 vụ tai nạn lao động, gây thiệt hại hơn 43.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham gia cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.