Quy định mới về xuất, nhập khẩu vàng có hiệu lực

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232 quy định rõ việc cấp hạn mức và giấy phép xuất, nhập khẩu vàng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức hàng năm và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đủ điều kiện để xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu.

Điểm đáng chú ý là nghị định lần này bãi bỏ quy định trước đây về việc Ngân hàng Nhà nước trực tiếp thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm xoá bỏ cơ chế độc quyền, nhưng vẫn đảm bảo Nhà nước quản lý chặt chẽ thông qua việc cấp phép.

Ngoài ra, điều kiện để được cấp phép xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng được quy định cụ thể ngay trong nghị định mới, thay vì phân tán ở các thông tư trước. Các doanh nghiệp được xem xét cấp phép phải đáp ứng các tiêu chí như: có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; có hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài; hoặc là doanh nghiệp có hoạt động khai thác vàng trong và ngoài nước.

Nghị định cũng quy định mọi giao dịch mua bán vàng của một khách hàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày phải được thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ phương án hạ thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ từ 1% xuống 0%.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời