“Tiếng hát Hà Nội” – Nơi những tài năng trẻ tỏa sáng
Những phần trình diễn xuất sắc và đầy cảm xúc của các thí sinh trong suốt các vòng thi đã biến “Tiếng hát Hà Nội 2025” thành sân chơi, nơi công chúng được chứng kiến sức trẻ, sự sáng tạo và niềm đam mê nghệ thuật của thế hệ ca sĩ trẻ Thủ đô.
"Tiếng Hát Hà Nội" - chương trình truyền hình có thương hiệu lâu năm của Đài Hà Nội – tiếp tục khẳng định vị thế là cuộc thi có chất lượng cao, thu hút sự ủng hộ của đông đảo khán giả và thí sinh trong năm 2025.
Thương hiệu "Tiếng hát Hà Nội" trong lòng khán giả
Cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội là cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình mang dấu ấn đặc trưng riêng, quy tụ và lựa chọn ra những gương mặt, giọng ca xuất sắc, tài năng. Sau thành công của hai mùa giải 2023 và 2024, tháng 10 này, Tiếng hát Hà Nội 2025 chính thức khởi động vào trung tuần tháng 10, với những bước chuyển mình đột phá, khẳng định vị thế của một cuộc thi âm nhạc hàng đầu Việt Nam.
NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội chia sẻ: "Các thí sinh thành công từ cuộc thi đều nhận được sự ủng hộ hết sức nhiệt tình, được kết nối thông qua các hoạt động nghệ thuật của Đài Hà Nội. Tôi nhận thấy đây là điều rất tốt. Những ngôi sao gần đây từ cuộc thi như Vân Anh hoặc Mộc An đều biết tận dụng và phát huy khả năng của họ".
Mỗi thí sinh có một phong cách, cá tính âm nhạc riêng, nhưng tất cả đều có chung niềm khao khát được cất cao tiếng hát và tỏa sáng. Từ những ca khúc nhạc trẻ sôi động, đến những ca khúc về quê hương đất nước sâu lắng, hay dòng nhạc thính phòng đòi hỏi kỹ thuật cao..., mỗi bài hát đều được thể hiện với phong cách riêng, giàu cảm xúc của người thể hiện và tạo nên sắc màu đa dạng.
"Hai năm cuộc thi được tổ chức, chúng tôi đều theo dõi các thí sinh từ đầu cuộc thi đến thời điểm hiện tại. Chúng tôi nhận thấy mỗi thí sinh đều có sự trưởng thành rõ rệt cả về chuyên môn, giọng hát, phong cách biểu diễn và cả cách xây dựng hình ảnh với công chúng", nhà báo Thái Hằng - Phó Trưởng Ban tổ chức, Phó giám đốc Trung tâm các chương trình giải trí của Đài Hà Nội - cho biết.
Điều đặc biệt của cuộc thi năm nay là Ban tổ chức đã bổ sung thử thách được thiết kế gắn liền với âm nhạc như hát ngẫu hứng, remix trong thời gian giới hạn, biểu diễn với nhạc cụ… hứa hẹn mang đến những màn tranh tài kịch tính, tăng thêm tính giải trí và tương tác, giúp thí sinh có cơ hội thể hiện nhiều kỹ năng ngoài thanh nhạc.
Mùa giải này còn mở rộng đối tượng dự thi ra toàn cầu, chào đón tất cả thí sinh trên khắp thế giới, không phân biệt quốc tịch. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược đưa Hà Nội trở thành điểm đến của các hoạt động nghệ thuật và sáng tạo đương đại.
Không chỉ là sân chơi tìm kiếm những giọng ca mới cho Thủ đô, Tiếng hát Hà Nội 2025 còn là nơi các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 9/12 tại nhà hát Hồ Gươm.
Tiếng hát Hà Nội 2025 – Nơi những tài năng trẻ tỏa sáng
Với nhiều điểm đổi mới sau thời gian quay trở lại với khán giả, Tiếng hát truyền hình Hà Nội đang thu hút với sự hấp dẫn qua từng vòng thi. Nhiều thí sinh tiềm năng đã lộ diện ngay từ vòng sơ khảo. Ban giám khảo có trình độ chuyên môn cao cũng có sự cân nhắc thận trọng để tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất tiến vào các vòng trong.
Ở dòng nhạc dân gian năm nay, các thí sinh thể hiện rõ sự tâm huyết đặc biệt. Họ vừa mong muốn thể hiện những làn điệu nơi chôn rau cắt rốn, vừa nặng lòng với những điệu hò lời ru quê hương. Thí sinh Đinh Ngọc Long (sinh năm 2003, là sinh viên năm nhất Khoa Piano - Thanh Nhạc - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) trước đây từng thử sức với nhiều cuộc thi âm nhạc. Gần đây nhất, Long tham gia cuộc thi quốc tế Chicago và giành được Huy chương Vàng. Tại Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm nay, Long dồn mọi tâm huyết và nỗ lực với hy vọng giành được giải cao nhất.
"Em và huấn luyện viên của mình đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để đến được cuộc thi ngày hôm nay. Ở đêm chung kết, em lựa chọn ca khúc 'Tình đất' bởi tuổi thơ em gắn bó trọn với quê hương của mình, em muốn truyền tải điều đó đến với khán giả", thí sinh Đinh Ngọc Long chia sẻ.
Với Nguyễn Thị Hằng, một thí sinh đến từ Nghệ An, có tâm huyết đặc biệt với dân ca xứ Nghệ. Hằng thể hiện kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và nỗ lực hết mình để giành vé vào chung kết. Hằng bày tỏ: "Em tiếp tục chọn một bài hát mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh. Đây là tình yêu của một chàng trai gửi tới cô gái sông Lam. Khi nghe bài hát này, em đã thích ngay từ lần đầu tiên và đã quyết định mang ca khúc tới cuộc thi".
Đến với đêm chung kết “Tiếng hát Hà Nội 2025”
Tối ngày 30/11, đêm chung kết dòng nhạc thính phòng của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 đã khép lại sau 12 phần trình diễn đầy màu sắc. Mỗi giọng hát là một câu chuyện riêng, mang đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng, tinh tế cho khán giả. Sau mỗi phần trình diễn, ban giám khảo liên tục dành những lời khen ngợi cho giọng hát và tư duy âm nhạc hiện đại mà các thí sinh mang tới đêm chung kết.
Thượng tá, Thạc sĩ Lê Xuân Hảo – Ban giám khảo “Tiếng hát Hà Nội 2025” cho biết: "Chất lượng thí sinh năm nay rất tốt. Có rất nhiều các bạn trẻ đều là sinh viên ở các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, có sự nhiệt huyết và khao khát cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc".
Với sự đầu tư kỹ lưỡng trong từng tiết mục và phong cách trình diễn chuyên nghiệp, các thí sinh “Tiếng hát Hà Nội 2025” đã mang đến những màn trình diễn đa sắc màu và vô cùng ấn tượng. Không chỉ trau chuốt giọng hát, nhiều thí sinh còn chú trọng đầu tư về mặt hình ảnh, giúp phần thi trở nên mới mẻ, cuốn hút và khẳng định tư duy sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ.
"Sau khi thể hiện phần thi, tôi cảm thấy đã phần nào gỡ đi được sự lo lắng của bản thân. Tôi cũng khá hài lòng về phần trình diễn của mình. Qua cuộc thi, tôi mong muốn được học hỏi và nếu được bước vào vòng trong, đó có lẽ sẽ là niềm hạnh phúc đối với bản thân mình", thí sinh Trần Anh Thư chia sẻ.
Những phần trình diễn xuất sắc và đầy cảm xúc đã biến đêm chung kết “Tiếng hát Hà Nội 2025” thành sân chơi, nơi các thí sinh tỏa sáng. Đồng thời, đây cũng là dịp để công chúng chứng kiến sức trẻ, sự sáng tạo và niềm đam mê nghệ thuật của thế hệ ca sĩ trẻ Thủ đô.














