Quốc tế lên án Israel thông qua luật cấm UNRWA hoạt động
Tờ "Guardian" của Anh đưa tin Tây Ban Nha, Slovenia, Ireland và Na Uy chỉ trích trong một tuyên bố chung rằng hành động nêu trên của Quốc hội Israel đã đặt ra "tiền lệ rất nghiêm trọng" trong công việc của Liên hợp quốc và các khía cạnh khác. Ireland và Na Uy sẽ tiếp tục hợp tác với các nước liên quan để đảm bảo UNRWA có thể thực hiện được công việc của mình.

Theo Times of Israel, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với giới truyền thông rằng Mỹ "vô cùng lo lắng" trước những hành động nêu trên của Quốc Hội Israel và kêu gọi chính phủ Israel ngừng công việc liên quan đến việc thực hiện các dự luật này để đảm bảo rằng UNRWA có thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và thúc đẩy công tác hỗ trợ nhân đạo.
Theo truyền thông Israel , Quốc hội Israel đã thông qua dự luật đầu tiên vào ngày 28 tháng 10 với 92 phiếu ủng hộ và 10 phiếu chống, cấm UNRWA thực hiện bất kỳ hoạt động hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào ở Israel. Quốc hội Israel sau đó đã thông qua dự luật thứ hai với số phiếu 87 ủng hộ và 9 phiếu chống, đạo luật này sẽ cắt đứt liên lạc chính thức giữa Israel và UNRWA.
Cùng ngày, Tổng ủy viên UNRWA Philippe Lazzarini đã đăng trên mạng xã hội rằng Quốc hội Israel đã đặt ra một "tiền lệ nguy hiểm" và vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc cũng như các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0