Quốc tế lên án các vụ tấn công mới vào Gaza
Sau hơn hai tháng căng thẳng hạ nhiệt, xung đột Gaza có nguy cơ bùng phát trở lại, khi Israel nối lại các cuộc không kích trên khắp Gaza, khiến hơn 400 người thiệt mạng.
Israel tuyên bố chiến dịch quân sự lần này nhằm đáp trả việc Hamas từ chối thỏa thuận thả con tin. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định, đây “chỉ là sự khởi đầu” và Israel sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi đạt được mục tiêu tiêu diệt Hamas và giải cứu toàn bộ con tin.
Tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Mỹ đứng về phía Israel, cáo buộc Hamas là nguyên nhân khiến xung đột tái diễn. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc nhấn mạnh đến tình hình nhân đạo tồi tệ tại Gaza, kêu gọi Israel khôi phục tiếp cận viện trợ. Liên hợp quốc cũng thúc giục các bên ngừng bắn để bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo.
Cùng chung quan điểm, Ai Cập, Kuwait và Bahrain đều cho rằng các cuộc tấn công của Israel đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định khu vực, nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực thi giải pháp hai nhà nước, thành lập một nhà nước Palestine độc lập, dựa trên đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là Thủ đô.
Trước đó, vào sáng ngày 18/3, quân đội Israel đã mở chiến dịch “Sức mạnh và Thanh kiếm”, không kích quy mô lớn vào nhiều khu vực khác nhau trên khắp Dải Gaza, từ Bắc vào Nam. Các khu vực được chỉ định là vùng nhân đạo an toàn, bao gồm khu định cư al-Mawasi, cũng bị tấn công.
Cho đến nay, chiến dịch không kích của Israel đã khiến ít nhất 404 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và làm nhiều người khác bị thương. Số người chết có thể sẽ tăng lên vì nhiều người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Giới quan sát cảnh báo, chiến sự leo thang không chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo mà còn đe dọa triển vọng hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine.
Đáng chú ý, theo hãng tin Al Jazeera, nhiều người dân Palestine ở phía Bắc Gaza đã quyết định không di tản dù Israel phát lệnh sơ tán, cho thấy sự tuyệt vọng và quyết tâm bám trụ tại quê hương của họ.


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Moscow và Kiev, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên ở nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn tới Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UEA) và Qatar. Nguyên nhân là gì?
Những thú nhồi bông hình nhân vật Moomin dễ thương có nguồn gốc từ Phần Lan đã có màn diễu hành đầy sắc màu trên khắp đường phố Brussels, Bỉ, nhằm đánh dấu cột mốc 80 năm kể từ khi ra đời loạt truyện Moomin nổi tiếng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ, sau thông tin ông sẽ nhận một chiếc máy bay Boeing 747-8 siêu sang trị giá 400 triệu USD từ hoàng gia Qatar.
Giá ca cao tăng vọt trong hai năm qua đã khiến nhiều người trẻ tại Nigeria từ bỏ công việc văn phòng để quay trở lại quê hương, tiếp nối nghề trồng ca cao truyền thống. Họ gọi nhau bằng một cái tên vừa thân quen vừa đầy tự hào: “những chàng trai ca cao", tượng trưng cho một thế hệ nông dân mới đang vươn lên làm giàu từ cây ca cao.
Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander đã được Hamas trả tự do sau 19 tháng bị giam giữ vào rạng sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được thực thi tại Dải Gaza.
0