Quốc hội xem xét dự án đường Vành đai 4 TP.HCM

Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM vào chiều ngày 12/6.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, toàn tuyến Vành đai 4 có chiều dài khoảng 207,6 km, phạm vi đầu tư giai đoạn hiện tại là hơn 159 km, chia thành 10 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.400 tỷ đồng, huy động từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và nguồn vốn xã hội hóa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án sử dụng hơn 1.420 ha đất, trong đó có trên 455 ha đất lúa, gần 245 ha đất nông nghiệp khác và khoảng 152 ha đất ở. Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa và giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch.

Trong quá trình triển khai, nhiều cơ chế đặc thù được đề xuất áp dụng như: không phải xin giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch phục vụ dự án (bao gồm khu tái định cư), các gói thầu thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, dự án cũng không phải thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, theo Ủy ban Kinh tế và Tài chính, việc không thẩm định nguồn vốn có thể mâu thuẫn với các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng tài chính công. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ bổ sung làm rõ nội dung này để bảo đảm chặt chẽ, minh bạch trong triển khai dự án.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, trên hành trình phát triển bền vững và hội nhập toàn diện.

Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số trong sáng 14/6, lần đầu tiên đặt nền tảng pháp lý cho tài sản số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hàng lậu, hàng giả đã góp phần bình ổn thị trường, nâng cao ý thức phòng ngừa gian lận thương mại cho người dân.

Chi cục QLTT TP. Hà Nội đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng, đồ ăn vặt và sản phẩm dành cho trẻ em có dấu hiệu nhập lậu tại quận Hai Bà Trưng.

Công an tỉnh Điện Biên ngày 14/6 cho biết đã bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu được tang vật gồm 80 gram heroin, 400 viên ma túy tổng hợp.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội ngày 14/6 cho biết đã phát hiện và tạm giữ 2.570 sản phẩm giày dép tại cơ sở kinh doanh giày dép Tùng Moscow do không chứng minh được nguồn gốc.