Quốc hội xem xét chính sách sở hữu trí tuệ

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ hai, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong hôm nay 27/10, Chính phủ trình Quốc hội dự án sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ , bao gồm chính sách khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Cho phép biến các kết quả nghiên cứu thành tài sản mua bán

Với dự luật này, quyền sở hữu trí tuệ có thể được định giá, mua bán, đưa vào làm tài sản. Chuyển đổi quan trọng nhất của dự luật là chuyển từ bảo vệ quyền sang tài sản hóa, thương mại hóa và thị trường hóa kết quả nghiên cứu. Nhờ vậy, sở hữu trí tuệ sẽ trở thành công cụ cạnh tranh chiến lược của doanh nghiệp và quốc gia.

Đài PTTH Hà Nội
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bước sang tuần làm việc thứ hai, bàn nhiều nội dung quan trọng.

Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật trước đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Hiện nay, đối với các quốc gia đã phát triển, tài sản vô hình, tài sản trí tuệ là chủ đạo, có thể chiếm tới 70-80% tổng tài sản. Việt Nam đã đến giai đoạn phải ưu tiên phát triển tài sản trí tuệ để phát triển đất nước, đưa tài sản này trở thành động lực tăng trưởng kinh tế mới.

Tại dự luật này, Chính phủ đề xuất bổ sung nhiều chính sách đột phá nhằm hỗ trợ tạo ra và khai thác thương mại các nhóm quyền sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ tạo ra, xác lập, khai thác, quản lý quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ định giá, áp dụng các mô hình chuyển giao, cơ chế chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ.

Xem xét 3 dự luật do Bộ Công an soạn thảo

Cũng trong sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 3 dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của 4 dự thảo luật: Dẫn độ; Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Tương trợ tư pháp về hình sự; Tương trợ tư pháp về dân sự. Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp.

Đặc biệt trong tuần này, Quốc hội dành 2 ngày để thảo luận tại hội trường về các báo cáo kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời