Quốc hội Ukraine thông qua nghị quyết ủng hộ ông Zelensky

Ngày 25/2, Verkhovna Rada (tức Quốc hội) Ukraine tiếp tục bỏ phiếu để gia hạn quyền hạn cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nghị quyết ủng hộ ông Zelensky được Quốc hội Ukraine thông qua với 268 phiếu thuận.

Quốc hội Ukraine nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ nguyên tắc tiếp tục quyền lực theo thể chế được quy định trong luật pháp, đặc biệt là trong bối cảnh chế độ thiết quân luật, và nhấn mạnh rằng, Tổng thống Volodymyr Zelensky phải thực hiện đầy đủ quyền hạn của mình cho đến khi một Tổng thống mới đắc cử nhậm chức theo Điều 108 Hiến pháp Ukraine.

Theo Quốc hội Ukraine, Tổng thống Zelensky được bầu trong cuộc bầu cử tự do, minh bạch và dân chủ. Tình trạng thiết quân luật được ban hành tại Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga không cho phép tổ chức bầu cử theo Hiến pháp. Đồng thời, người dân Ukraine thống nhất quan điểm rằng, các cuộc bầu cử cần được tổ chức sau khi xung đột kết thúc.

Quốc hội Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay chấm dứt xung đột và thiết lập một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững cho Ukraine. Một phần không thể thiếu trong đó là tổ chức bầu cử theo Hiến pháp và luật pháp của Ukraine, tuân thủ mọi tiêu chuẩn quốc tế của một nhà nước dân chủ hợp pháp.

Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào ngày 20/5/2024. Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine năm 2024 đã bị hủy, với lý do tình trạng chiến tranh và tổng động viên.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.