Quốc hội Ukraine phê chuẩn đơn từ chức của Ngoại trưởng Kuleba
Hãng tin TASS ngày 5/9 dẫn thông tin từ Nghị sỹ Quốc hội Ukraine Yaroslav Zheleznyak viết trên Telegram rằng, 240 đại biểu đã bỏ phiếu bãi nhiệm Ngoại trưởng Dmitro Kuleba.
Ông Zheleznyak báo cáo rằng Ngoại trưởng Kuleba đã không đến Quốc hội hôm nay.

Trước đó, ngày 3/9, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk thông báo rằng ông Dmitro Kuleba đã đệ đơn từ chức.
Đảm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng Ukraine từ năm 2020, ông Kuleba đã đi đầu trong các nỗ lực của Ukraine nhằm lôi kéo các đồng minh quốc tế và xây dựng các mối quan hệ đối tác mới của Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào năm 2022.
Hồi tháng 8/2023, trước những tin đồn về việc ông sẽ bị sa thải, Ngoại trưởng Kuleba đã nói trên truyền hình quốc gia rằng ông không lo ngại về khả năng này.

Ông Dmitro Kuleba, sinh năm 1981, trở thành Ngoại trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine (lúc đó ông 38 tuổi). Ông có bằng tiến sĩ luật quốc tế và từng giữ một số chức vụ liên quan đến các vấn đề đối ngoại kể từ năm 2003. Trước khi giữ chức vụ Ngoại trưởng, ông Kuleba từng là Phó Thủ tướng về hội nhập châu Âu - Đại Tây Dương và là đặc phái viên của Ukraine tại Hội đồng châu Âu. Ông được biết đến là người giúp Ukraine tìm kiếm sự hợp tác mới cũng như truyền tải mạnh mẽ thông điệp của Kiev ở cấp độ quốc tế.
Hồi tháng 7 vừa qua, ông Kuleba trở thành quan chức cấp cao nhất của Ukraine đến thăm Trung Quốc kể từ khi xung đột bùng phát cách đây 2 năm rưỡi.
Ngoài Ngoại trưởng Kuleba, Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk cũng thông báo loạt quan chức cấp cao trong chính phủ Ukraine cũng đã xin từ chức, trong đó có Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu Olha Stefanishyna, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tái hòa nhập Iryna Vereshchuk.
Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin, Bộ trưởng Tư pháp Denys Maliuska và Bộ trưởng Môi trường Ruslan Strilets đã nộp đơn xin từ chức lên Quốc hội cuối ngày 3/9. Chủ tịch Quốc hội Stefanchuk cho biết các nghị sĩ sẽ xem xét đơn từ chức của các phó thủ tướng, bộ trưởng tại phiên họp toàn thể tiếp theo.
Với những quyết định từ chức này, khoảng 1/3 số ghế trong chính phủ Ukraine đang để trống và mọi thứ có thể chưa dừng lại. Tổng thống Zelensky đã tuyên bố sẽ có thêm nhiều thay đổi để tăng cường năng lực cho chính phủ.
Đợt cải tổ nhân sự ở Ukraine diễn ra vào thời điểm lực lượng Nga đang tiến vào miền đông Ukraine, quân đội Ukraine đã có một cuộc xâm nhập táo bạo vào khu vực Kursk của Nga và Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trong những tuần gần đây.
Theo giới quan sát, hiện chưa rõ đợt cải tổ nhân sự này sẽ tác động thế nào đến chính phủ Ukraine, nhưng chắc chắn sẽ có thêm nhiều đơn từ chức và bổ nhiệm trong những ngày tới.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 đã gửi lời chúc mừng lẫn nhau nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Liên Xô và quân đồng minh trong Thế chiến II. Thông tin này được trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov xác nhận với báo giới.
Ngày 9/5/2025 đánh dấu tròn 80 năm chiến thắng phát xít Đức – mốc son lịch sử làm nên bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc của người dân Liên Xô trước đây và người dân Nga ngày nay.
Lầu Năm Góc thông báo sẽ bắt đầu ngay lập tức quá trình sa thải khoảng 1.000 quân nhân chuyển giới và buộc những người không tự nguyện phải rời đi vào đầu tháng 6.
Ít nhất 6 binh sĩ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng xảy ra ngày 9/5 tại Sri Lanka.
Giáo hoàng Leo XIV ngày 9/5 đã cử hành thánh lễ và có bài giảng đầu tiên tại nhà nguyện Sistine trên cương vị mới.
Lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế hôm đã gửi lời chúc mừng tới tân Giáo hoàng Leo XIV – Giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ sau khi ông được bầu làm người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.
0