Quốc hội thông qua cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Kế thừa của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và thống nhất với Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, quy định chống tác hại của rượu bia là cấm người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Điều 9, khoản 2, quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Trước đó, ngày 21/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến đại biểu bằng phiếu điện tử. Kết quả, 293/388 đại biểu tham gia (75,52%) nhất trí cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
95 đại biểu (24,48%) đề nghị có mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn và 8 đại biểu có thêm ý kiến khác.


Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Estonia hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và đã được nước bạn nhất trí.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội vào sáng 6/6.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 6/6 đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định việc thực hiện công tác quản lý cán bộ và nhiệm vụ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội sẽ quyết định một số hình thức khen thưởng cơ sở; Ủy ban Thường vụ Quốc hội xét tặng các danh hiệu cao hơn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Estonia Lauri Hussar tại trụ sở Quốc hội Estonia, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia vào chiều 5/6 (giờ địa phương).
Hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trái phép sẽ bị phạt tới 10 lần khoản thu bất hợp pháp, theo dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
0