Quốc hội Pháp lần đầu thảo luận đề xuất rút khỏi NATO
Phó Chủ tịch Quốc hội Pháp Clemence Guette cho biết, Quốc hội nước này lần đầu tiên đưa đề xuất rút Pháp khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào chương trình nghị sự.
Theo bà Clemence Guette, việc thảo luận rút khỏi NATO trở nên cấp bách trong bối cảnh Mỹ quay trở lại các chính sách mang tính áp đặt và đơn phương, đe dọa làm suy yếu luật pháp quốc tế và các cơ chế an ninh tập thể.
Phó Chủ tịch Quốc hội Pháp cho rằng những động thái của Washington, như gây sức ép với các quốc gia có chủ quyền, đe dọa sáp nhập Greenland, áp đặt các thỏa thuận thương mại bất lợi cho Liên minh châu Âu (EU) hay yêu cầu các nước NATO nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, đang đẩy châu Âu vào thế lệ thuộc chiến lược. Bà cũng cảnh báo tư cách thành viên NATO có thể khiến Pháp bị cuốn vào những cuộc xung đột đi ngược lại lợi ích quốc gia.
Theo bà Guette, việc rút khỏi NATO sẽ giúp Pháp khôi phục độc lập về quân sự và ngoại giao, mở rộng ảnh hưởng và đóng vai trò tích cực hơn trong các nỗ lực gìn giữ hòa bình quốc tế, thay vì phụ thuộc vào một liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt.














