Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội Tổng thống
Cuộc bỏ phiếu luận tội có sự tham gia của các nghị sĩ, trong đó có đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền (PPP). Sự kiện được cho là ảnh hưởng tới tương lai chính trị của Tổng thống Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik cho biết có hai đề xuất được đưa ra bỏ phiếu trong cuộc họp, gồm kiến nghị về việc mở lại cuộc điều tra đặc biệt đối với Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee liên quan đến thao túng giá cổ phiếu công ty Deutsch Motors năm 2009-2012. Cuộc bỏ phiếu về kiến nghị thứ nhất diễn ra trong khoảng 20 phút, trong đó đề xuất mở lại cuộc điều tra đặc biệt đối với Đệ nhất phu nhân không được thông qua do chỉ có 198 nghị sĩ ủng hộ, thấp hơn mức 200 cần thiết. Đây là lần thứ ba kiến nghị này bị bác bỏ và sẽ không được tiếp tục đưa ra bỏ phiếu.
Sau đó, Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội Tổng thống, với cáo buộc "chủ mưu hành động sai phạm trong quản lý nhà nước, có tính chất phản quốc" khi ban bố thiết quân luật vào đêm 3/12. Đến 18h chiều nay, chỉ có ba nghị sĩ của đảng PPP tham gia bỏ phiếu luận tội Tổng thống. Phe đối lập cần thêm ít nhất 5 nghị sĩ PPP nữa quay lại để có thể thông qua đề xuất luận tội. Cuộc bỏ phiếu dự kiến còn kéo dài.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0