Ông Trump đề cập loạt vấn đề nóng tại Diễn đàn Davos
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/1 đã có bài phát biểu quan trọng tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sỹ.
Ông chủ Nhà Trắng bày tỏ quan điểm về nhiều lĩnh vực nóng hiện nay, từ tham vọng kiểm soát Greenland, cuộc xung đột Ukraine cho đến các thành tựu kinh tế trong một năm cầm quyền.
Trong bài phát biểu, ông Trump cho rằng chỉ có Mỹ mới có thể bảo vệ, phát triển và khai thác Greenland, đồng thời bảo đảm vùng lãnh thổ này vừa an toàn cho châu Âu, vừa có lợi cho Mỹ. Với lập luận này, ông kêu gọi các đồng minh châu Âu đàm phán ngay lập tức về khả năng Mỹ mua lại Greenland. Ông Trump cũng chỉ trích Đan Mạch vì từ chối nhượng hòn đảo, đồng thời nhắc lại lịch sử Mỹ từng can thiệp bảo vệ Greenland trong Thế chiến thứ hai. Mặc dù bày tỏ tham vọng mạnh mẽ, ông khẳng định Washington sẽ không dùng vũ lực để sáp nhập hòn đảo Bắc Cực.
Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Trump một lần nữa bày tỏ hoài nghi về cam kết của NATO trong việc bảo vệ Mỹ, đồng thời cho rằng các đồng minh châu Âu đang đi sai hướng trong chính sách năng lượng và di cư, dẫn đến thâm hụt ngân sách và thương mại. Về xung đột Ukraine, Tổng thống Mỹ cho biết ông đang thúc đẩy hòa đàm giữa Nga và Ukraine và cả hai bên đều mong muốn đạt được thỏa thuận.
Về chính sách đối nội, ông chủ Nhà Trắng ca ngợi các thành tựu kinh tế của Mỹ trong một năm cầm quyền, nhấn mạnh thuế quan đã giúp giảm thâm hụt thương mại, các nhân viên liên bang bị sa thải đã tìm được việc làm tốt hơn, cùng với quyết định ngừng phê duyệt các dự án năng lượng gió kém hiệu quả.














