Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ vì hoà bình và phát triển
10 năm qua, từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (năm 2013), lòng tin được củng cố và tăng cường, góp phần đưa quan hệ hai nước tiếp đà phát triển hiệu quả. Các đời tổng thống Mỹ từ Barack Obama, Donald Trump đến đương kim tổng thống Joe Biden đều nhiều lần tái khẳng định chính sách của Mỹ là ủng hộ một Việt Nam “Hùng mạnh, Độc lập, Tự cường và Thịnh vượng”.
“Chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong nhiều năm qua là dựa trên sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau”, ông Marc Knapper – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh.
Đánh giá về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong những thập niên qua, ông Hà Kim Ngọc - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh những dấu mốc quan trọng và sự hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác kinh tế và đầu tư.
"Trong gần 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ, thương mại hai nước đã có sự phát triển vượt bậc hết sức ấn tượng. Năm 1995, thương mại hai chiều mới đạt 450 triệu USD thì năm 2022 đã đạt 123 tỷ USD. Việt Nam vươn lên rất nhanh chóng trở thành đối tác thương mại thứ 7 của Mỹ và đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong Asean. Từ năm 2002 Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Về đầu tư, Mỹ luôn nằm trong top các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam và tính đến 2022 đã có hơn 11 tỷ USD đầu tư trực tiếp từ Mỹ vào Việt Nam, đó là chúng ta chưa kể những đầu tư thông qua các công ty chi nhánh ở các nước thứ ba. Và những điểm mới khác so với trước đây là một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Mỹ với số vốn lên đến hàng tỷ đô la, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động Mỹ", ông Hà Kim Ngọc nói.
Trong đại dịch Covid-19, Hoa Kỳ là nước viện trợ vaccine nhiều nhất cho Việt Nam với 40 triệu liều. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng cung cấp số lượng khẩu trang đáng kể cho Hoa Kỳ khi cả thế giới khan hiếm mặt hàng y tế này giữa đại dịch. Và hợp tác song phương Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ được làm sâu sắc thêm trên nhiều lĩnh vực hơn nữa, với chuyến thăm lần này của Tổng thống Joe Biden.
Đại sứ Marc Knapper cũng chia sẻ rằng, một trong những mục tiêu của Hoa Kỳ là thúc đẩy hợp tác giữa hai nước dựa trên nền tảng sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau và cách nhanh nhất để đạt được điều đó là giao lưu nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục cũng là nền tảng xây dựng quan hệ hai nước. Hiện, số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam đang học ở Hoa Kỳ đứng thứ 5 trong số các nước, với khoảng 30.000 học sinh, sinh viên.


Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.
Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25-27/5/2025.
Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong đó có đề xuất công an cấp xã được khởi tố một số tội danh.
'Dược sĩ làm thuốc giả, hậu quả chẳng khác nào giết người hàng loạt' là phát biểu gây chú ý tại phiên thảo luận tổ chiều 20/5, khi Quốc hội góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch.
0