Quân dự bị Israel tăng lên 360.000 người
Sau khi các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas bất ngờ tấn công, người Israel ở nước ngoài đã đổ xô đến các sân bay, tham gia vào nhóm trò chuyện trực tuyến để được trợ giúp cách di chuyển về nước.
Họ đang khao khát được phục vụ cho đất nước, cho dù điều đó có nghĩa là chiến đấu trong đơn vị quân dự bị hay tình nguyện làm nhiệm vụ vận chuyển hàng tiếp tế cho những người cần giúp đỡ.

Trong một diễn biến liên quan, tờ India Times cho biết quân đội Israel đã tăng cường huy động lực lượng dự bị lên 360.000 người, thay vì 300.000 như đã huy động được trong 48 giờ đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát.
Để có thể phản ứng nhanh chóng, các hãng hàng không El Al, Israir và Arkia của Israel đã bổ sung thêm các chuyến bay để đưa quân dự bị được huy động về nước.
Nghĩa vụ quân sự bắt buộc là một phần cuộc sống của hầu hết công dân Israel, bắt đầu ở tuổi 18. Thời gian phục vụ trong quân đội với nam giới là hai năm rưỡi và nữ giới là hai năm.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ bắt buộc, họ sẽ chuyển sang làm Lực lượng Dự bị và vẫn là đối tượng huy động tái ngũ khi đất nước có nhu cầu.
(Nguồn: TTXVN)


Thủ tướng Anh Keir Starmer đã công bố bản Đánh giá Chiến lược quốc phòng năm 2025 vào ngày 2/6.
Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực của Nga vào đêm 2/6.
Anh sẽ mở rộng quy mô hạm đội tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, theo thông báo của Chính phủ Anh ngày 2/6.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định xung đột giữa Nga và Ukraine không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự, mà chỉ có thể chấm dứt thông qua đàm phán ngoại giao.
Phản ứng của Hamas đối với đề xuất ngừng bắn tạm thời do Mỹ hậu thuẫn bị cho là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" vào hôm 31/5, sau khi nhóm này cho biết họ đang tìm cách sửa đổi kế hoạch.
Latvia và Tây Ban Nha mới đây đã phối hợp tổ chức tập trận quân sự quy mô gần thủ đô Riga nhằm nâng cao khả năng phòng không và năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng NATO.
0