Quan chức Mỹ bị lộ tin tối mật trên nhóm chat
Ngày 24/3, Tổng biên tập tạp chí The Atlantic, nhà báo Jeffrey Goldberg bất ngờ tiết lộ vào ngày 13/3, ông được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz mời vào nhóm trò chuyện mã hóa có tên “Nhóm nhỏ Houthi PC” trên nền tảng Signal.
Nhóm này bao gồm nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Trump, như: Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Hội đồng An ninh Quốc gia.
Trong nhóm, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz đã giao nhiệm vụ cho cấp phó Alex Wong thành lập một đội “đặc nhiệm” để phối hợp hành động quân sự của Mỹ chống lại lực lượng Houthi ở Yemen.
Theo ông Goldberg, chỉ vài giờ trước cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đăng thông tin chi tiết về mục tiêu, vũ khí triển khai và trình tự tấn công trong nhóm trò chuyện.
Cuộc tấn công sau đó đã được tiến hành theo đúng kế hoạch. Các quan chức an ninh, quốc phòng ăn mừng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhóm trò chuyện, trước khi phát hiện và loại Tổng biên tập Atlantic khỏi nhóm.
Ông Goldberg cho rằng, việc các quan chức cấp cao của Mỹ sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal để trao đổi những thông tin nhạy cảm như vậy là “liều lĩnh đến mức gây sốc”.
Signal là một ứng dụng nhắn tin được mã hóa phổ biến trên toàn thế giới. Các quan chức chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng thường xuyên sử dụng ứng dụng này để thảo luận về kế hoạch hậu cần cho các cuộc họp và đôi khi để giao tiếp với các đối tác nước ngoài.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng, việc sử dụng Signal để thảo luận về kế hoạch cho các hoạt động quân sự, một trong những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất của Mỹ, là một rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.
Sử dụng Signal để chia sẻ thông tin tối mật và vô tình đưa phóng viên vào cuộc thảo luận cũng làm tăng nguy vi phạm luật liên bang, chẳng hạn như Đạo luật gián điệp. Một số nghị sĩ ở cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đề nghị mở cuộc điều tra làm sáng tỏ vụ rò rỉ thông tin mật.
Một quan chức Nhà Trắng sau đó cho biết, một cuộc điều tra đang được tiến hành và Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc.
Trong khi đó, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes cho hay, cơ quan này đang xem xét tại sao một số người ngoài lại được thêm vào nhóm trò chuyện. Ông Hughes cũng nhấn mạnh: “Sự thành công của chiến dịch tấn công Houthi cho thấy không có mối đe dọa nào đối với quân đội hoặc an ninh quốc gia”.
Hiện không dấu hiệu nào từ Nhà Trắng cho thấy vụ vi phạm sẽ dẫn đến thay đổi về nhân sự. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với Reuters: “Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn tin tưởng vào nhóm an ninh quốc gia của mình, bao gồm cả cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz”.


Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng. Đây là thỏa thuận đầu tiên được ký kết dưới chiến lược thương mại “Đàm phán song phương - Thuế suất cao” của chính quyền Tổng thống Trump, với mục tiêu tái định hình trật tự thương mại thế giới và tạo áp lực lên các nền kinh tế lớn khác.
Điện Kremlin đã lên tiếng trước những tuyên bố ngày 10/5 của châu Âu và Ukraine về việc triển khai một lệnh ngừng bắn 30 ngày với Nga trong tuần tới.
Khoảng 160.000 người ở vùng Catalonia, phía Đông Bắc Tây Ban Nha đã được yêu cầu không ra khỏi nhà vào ngày 10/5, sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khu công nghiệp đã tạo thành đám mây độc chứa hóa chất.
Cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày hôm nay 10/5, nhằm giảm bớt căng thẳng trong cuộc chiến thuế quan kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/5 đã thông báo về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga, trong đó, hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhiều nhận thức chung mới quan trọng.
0