Quân bài quyết định của Nga với chiến dịch mùa xuân
Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết vào ngày 9/4 rằng, Nga đã chính thức bắt đầu cuộc tấn công mùa xuân mới. Trong hơn một tuần, các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc diễn tập với cường độ cao hơn ở nhiều khu vực, đặc biệt là phía Nam Pokrovsk ở tỉnh Donetsk — một trung tâm hậu cần quan trọng nằm cách Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 70 km (40 dặm) về phía Tây Bắc. Trước đó, ông Syrskyi tuyên bố rằng, mặc dù gia tăng áp lực nhưng Nga vẫn tiến "chậm chạp" ở khu vực Pokrovsk và không đạt được những thành tựu lãnh thổ lớn.

Một sĩ quan trinh sát Ukraine được triển khai trong khu vực nói với CNN rằng, Moscow đã điều quân tiếp viện và thiết bị để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mở rộng.
Khu vực Lyman, nằm ở phía Bắc tỉnh Donetsk, cũng chứng kiến các cuộc đụng độ leo thang. Theo Anastasia Blyshchyk, người phát ngôn của Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 66 của Ukraine, quân đội Ukraine ở đó bị áp đảo về số lượng, đôi khi theo tỷ lệ 10:1.
Các lực lượng Nga đang tiến công từ phía Đông, nhằm chiếm các tuyến đường hậu cần quan trọng nối Lyman với phần còn lại của các tỉnh Donetsk và Luhansk. Khu vực thứ hai vẫn gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga và lực lượng Ukraine chỉ nắm giữ một vài khu định cư nhỏ.

Dữ liệu chiến đấu do CNN phân tích xác nhận sự gia tăng hoạt động của Nga trên khắp tiền tuyến trong hai tuần qua. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo vào tháng 3 rằng, Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới vào các tỉnh Kharkiv và Sumy ở Đông Bắc sau khi tiến nhanh ở tỉnh Kursk. Dữ liệu từ nhóm giám sát chiến trường DeepState cho thấy Moscow chỉ kiểm soát được 133 km vuông (50 dặm vuông) vào tháng 3, mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng trở lại. Giao tranh đã gia tăng vào cuối tháng, đặc biệt là ở tỉnh Donetsk, nơi các lực lượng Nga đang thử nghiệm khả năng phòng thủ của Ukraine.
Theo ông Zelensky, quân đội Ukraine có 880.000 binh sĩ, trong khi Nga có 600.000 quân Nga tập trung ở các khu vực khác nhau. Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa cho biết vào ngày 3/4 rằng, Moscow có kế hoạch tăng cường lực lượng thêm 150.000 quân vào năm 2025, tương đương với khoảng 15 sư đoàn bộ binh cơ giới.
Nga phá hủy 158 máy bay không ngưới lái của Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga cho biết có tới 158 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy và đánh chặn trên 11 khu vực của Nga, cũng như trên Biển Azov và Biển Đen.

Tổng cộng có 67 máy bay không người lái bị bắn hạ trên vùng Krasnodar, 29 máy bay trên vùng Rostov, 15 máy bay trên Bắc Ossetia - Alania, 11 máy bay trên vùng Voronezh, 10 máy bay trên vùng Kursk, 5 máy bay trên vùng Belgorod, ba máy bay trên Crimea, hai máy bay trên vùng Penza. Mỗi vùng Saratov, Oryol và Stavropol đã phá hủy một máy bay không người lái. Ngoài ra, 7 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên Biển Azov và 6 máy bay - trên Biển Đen.
Thống đốc vùng Voronezh Alexander Gusev tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng, theo các báo cáo sơ bộ, không có thương vong hoặc thiệt hại nào từ cuộc tấn công. Tuy nhiên, ông cảnh báo "mối đe dọa về một cuộc tấn công bằng UAV vào khu vực vẫn còn".
Ukraine tấn công trạm nén khí
Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, quân đội Ukraine đã tấn công trạm nén khí Korenovskaya ở Krasnodar Krai, nơi cung cấp khí đốt cho đường ống dẫn khí đốt Turkish Stream và trạm phân phối khí đốt Temryuk.
Thông báo cho biết thêm: "Công suất bơm của trạm Korenovskaya là 31,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Tất cả các UAV tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đều bị hệ thống phòng không và nhóm hỏa lực bắn hạ. Không có thiệt hại nào xảy ra với trạm. Đây là một cuộc tấn công có chủ đích của Ukraine vào một cơ sở năng lượng quốc tế".

Như vậy, Ukraine chưa hề ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga một ngày nào, điều đó vi phạm thỏa thuận Nga - Mỹ về việc ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng trong 30 ngày. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công trạm phân phối khí đốt Temryuk, nơi cung cấp khí đốt cho thành phố và cảng Temryuk. Hai máy bay không người lái đã được sử dụng trong cuộc tấn công.
Thống đốc Alexander Bogomaz đưa tin trên kênh Telegram: Trạm biến áp điện và khí đốt cung cấp cho doanh nghiệp nông nghiệp đã bị hư hại ở quận Sevsky thuộc vùng Bryansk do cuộc tấn công của máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine, không có thương vong.
Hoạt động của các nhóm tác chiến
Bộ Quốc phòng Nga đưa tin: Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã cải thiện vị trí của mình dọc theo tuyến đầu và đánh bại các đội hình của Ukraine ở nhiều khu vực thuộc vùng Kharkov, Cộng hòa nhân dân Donesk và Lugansk, tổn thất của đối phương lên tới hơn 200 quân nhân.
Nhóm tác chiến phía Đông đã tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương, đánh bại các lữ đoàn lực lượng vũ trang Ukraine tại Cộng hòa nhân dân Donesk và tổn thất của đối phương tại khu vực hoạt động của nhóm lên tới 150 quân nhân và pháo tự hành Paladin.

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Tư rằng, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 90 quân nhân trong khu vực hoạt động của nhóm tác chiến "Dnepr" của Nga, mất tới 120 quân nhân trong khu vực hoạt động của nhóm lực lượng "phương Bắc" của Nga ở hướng Belgorod và Kharkov chỉ trong một ngày.
Nhóm "trung tâm" đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho 7 lữ đoàn và hai trung đoàn Ukraine tại các khu vực định cư khác nhau ở Cộng hòa nhân dân Donesk; Bộ Quốc phòng Nga cho biết đối phương đã mất tới 435 quân nhân.
Vòng đàm phán mới giữa Nga và Mỹ
Một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Nga sẽ diễn ra tại Istanbul vào ngày 10/4. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào ngày 8/4: Các cuộc đàm phán sẽ có sự tham gia của đại diện từ Bộ Ngoại giao của hai nước. Ông Peskov không nêu chi tiết về các chủ đề mà phái đoàn Nga và Mỹ sẽ thảo luận.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Tammy Bruce, cho biết với báo giới rằng vấn đề Ukraine “hoàn toàn không nằm trong chương trình nghị sự”.

Trước đó, các quan chức Nga và Mỹ đã có cuộc gặp tại Istanbul vào ngày 27/2 để thảo luận về hoạt động của đại sứ quán, cũng như tham gia hai vòng đàm phán liên quan đến hòa bình tại Ukraine được tổ chức ở Ả Rập Xê Út.
Đầu tháng này, nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev đã tới Washington để trao đổi với các quan chức Mỹ thay mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại Nhà Trắng, ông cũng đã gặp Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông.
Vào ngày 3/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận rằng, các cuộc đối thoại kín giữa quan chức Mỹ và Nga về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại Ukraine đang diễn ra.
Ukraine chi 2,7 triệu đô la để chuẩn bị thỏa thuận với Mỹ
Chính phủ Ukraine đã phân bổ 113 triệu hryvnia (tương đương 2,7 triệu đô la) từ quỹ dự trữ của mình cho các dịch vụ tư vấn để chuẩn bị một thỏa thuận với Mỹ về nhiên liệu hóa thạch. Chính phủ cũng chỉ thị Bộ Tài chính phải đảm bảo sự tham gia của các nhà tư vấn vào việc chuẩn bị các lập trường đàm phán của Ukraine về thỏa thuận trước ngày 15/4.
Bloomberg đưa tin trước đó rằng, phái đoàn Ukraine sẽ tới Washington để đàm phán về thỏa thuận tài nguyên, dự kiến diễn ra từ ngày 11-12/4. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce đã từ chối bình luận về các cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa Mỹ và Ukraine tại Washington vào tuần này.

Truyền thông Ukraine trước đó đưa tin rằng, dự thảo thỏa thuận mới giữa Mỹ và Ukraine về nhiên liệu hóa thạch quy định Kiev sẽ trả lại toàn bộ tiền viện trợ mà Washington đã cung cấp cho nước này. Người ta cũng cho rằng, văn bản hiện tại đã vượt qua hầu hết mọi "lằn ranh đỏ" mà Kiev và Washington đã nhất trí trước đó, tước đi một phần chủ quyền của Ukraine và mâu thuẫn với kế hoạch gia nhập EU trong tương lai của Kiev. Theo các nhà báo Ukraine, việc hoàn trả tiền viện trợ có thể trở thành tiền lệ, sau đó tất cả các nhà tài trợ khác cho Ukraine có thể yêu cầu hoàn trả khoản đầu tư của họ.
Tạp chí Spectator của Anh cũng nêu một trong những điều kiện của thỏa thuận mới là lệnh cấm các công ty khai thác khoáng sản ở Ukraine bán khoáng sản cho "các đối thủ cạnh tranh chiến lược" của Mỹ. Ấn phẩm này tin rằng, Liên minh châu Âu có thể rơi vào nhóm đối thủ cạnh tranh này do mối quan hệ căng thẳng với Mỹ.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết Ukraine đã nhận được thêm một tỷ euro từ EU, sẽ được trả bằng nguồn thu từ các tài sản bị đóng băng của Nga.


Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 14/4 nhận định, chính sách thuế quan của Mỹ có khả năng sẽ phá vỡ trật tự kinh tế toàn cầu.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không mong đợi bất kỳ bước đột phá nhanh chóng nào trong các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tuần tới ông sẽ công bố mức thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu vào thị trường Mỹ và sẽ có sự linh hoạt đối với một số công ty trong lĩnh vực này.
Tòa án quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc ngày 14/4 đã mở phiên tòa xét xử tội danh nổi loạn của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Hãng tin Axios của Mỹ ngày 13/4 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran sẽ diễn ra tại Italy, thay vì tại Oman.
Cộng hòa Dominica ngày 13/4 đã tổ chức lễ tưởng niệm 221 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập mái hộp đêm xảy ra hồi đầu tuần.
0