Quà vặt bẩn bủa vây cổng trường học
Dạo một vòng quanh các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, không khỏi ngạc nhiên khi có quá nhiều hàng quán, xe đẩy hàng rong buôn bán mặt hàng đồ chơi, đồ ăn vặt phục vụ học sinh xung quanh khu vực cổng trường. Sau mỗi giờ tan học, chỉ với vài nghìn đồng trong túi, các em học sinh đã có thể thoải mái mua bim bim, xúc xích, thịt bò khô, chân gà, cánh gà… hay các gói kẹo với màu sắc bắt mắt, giá chỉ từ 2.000 - 10.000 đồng, đa số đều ghi chữ Trung Quốc, Thái Lan... nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt đính kèm. Đặc biệt, còn có loại kẹo quẩy đựng trong túi ni-lông với nhiều màu sắc, hương vị lạ miệng nhưng không có nhãn mác hay hạn sử dụng, giá chỉ từ 1.000 - 2000 đồng/gói, được nhiều học sinh ưa thích.
Khi được hỏi thì người bán cũng không biết rõ về những sản phẩm này, bởi trên bao bì không có chữ tiếng Việt nên họ cũng không thể đọc được các thông tin. Người bán thì mập mờ về nguồn gốc sản phẩm, còn các em học sinh thì cứ vô tư ăn mà không biết những nguy cơ đối với sức khỏe là rất lớn. Nhận biết được nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, một số cha mẹ học sinh kiên quyết không cho con mua đồ ăn trước cổng trường. Tuy nhiên, cũng còn đa số phụ huynh không nhắc nhở và quản lý triệt để, nên việc sử dụng thực phẩm trước cổng trường vẫn còn diễn ra.
Theo các ngành chức năng, việc xử lý các cơ sở kinh doanh thực phẩm trước cổng trường là rất khó, bởi các cơ sở này hoạt động mùa vụ không cố định theo quy định, không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh. Do đó, khi kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ có thể tuyên truyền, nhắc nhở và tịch thu, tiêu hủy những mặt hàng vi phạm chứ không thể xử phạt. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng buôn bán hàng rong, quầy hàng bán thực phẩm kém chất lượng, không an toàn trước cổng trường học, nhưng sau một thời gian thì đâu lại vào đấy. Nhiều hàng quán bất chấp đạo đức kinh doanh, vẫn nhập các loại thực phẩm mất an toàn vệ sinh thực phẩm về bán cho các em nhỏ.
Hiện nay, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, cũng như con em của mình, nhiều trường học đã phối hợp với các phụ huynh có nhiều biện pháp hạn chế cũng như nhắc nhở, tuyên truyền học sinh không nên sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh ở các gánh hàng rong trước cổng trường để bảo vệ sức khỏe của chính mình và kiên quyết tẩy chay các loại thực phẩm bẩn./.


Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
Theo dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) sắp được trình Quốc hội thông qua thì trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo được quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/10/2025, sớm hơn hai tháng so với mục tiêu ban đầu đã đề ra.
Chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng - Thành phố Anh hùng (13/5/1955 - 13/5/2025) và lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2025 đã được tổ chức trọng thể vào sáng 11/5.
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đang hoàn tất thủ tục để khởi công đường băng số hai sân bay Long Thành vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản với các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải là không thay đổi, phải bảo đảm và đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, không đội vốn, không kéo dài, không tham nhũng.
0