Xã Phú Xuyên vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, liên tục
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị xã Phú Xuyên chủ động bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, liên tục.
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào sáng nay. Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Phú Xuyên đã công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND Thành phố về việc chỉ định nhân sự giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND xã về việc chỉ định Ủy viên UBND xã, công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND xã phê chuẩn Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp xã và Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã; công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND xã phê chuẩn Phó Trưởng ban của HĐND cấp xã và Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn, đúng đắn và có ý nghĩa trọng đại nhằm tái cấu trúc không gian phát triển, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.
Theo số liệu tổng hợp, xã Phú Xuyên là địa phương có số lượng đại biểu HĐND lớn nhất của Thành phố, với 294 đại biểu. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị xã Phú Xuyên chủ động rà soát để bắt tay ngay vào các công việc, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đầu tư, dịch vụ công thiết yếu.
Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của xã Phú Xuyên cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, trí tuệ và đạo đức công vụ; tiên phong trong đổi mới tư duy quản lý, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất, phải “làm cho nhân dân tin, nhân dân thuận, nhân dân ủng hộ”; lấy kết quả giải quyết công việc và phục vụ nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ. Đây không chỉ là yêu cầu về mặt hành chính, mà còn là biểu hiện cụ thể của tinh thần đổi mới tư duy quản lý, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong thực tiễn.