Phúc Sơn, Thuận An không thuộc diện được kiểm toán nhà nước

Trước việc nhiều doanh nghiệp như Phúc Sơn, Thuận An vi phạm hoạt động về đấu thầu nhiều năm nhưng kiểm toán không hề phát hiện, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết hai đơn vị này là doanh nghiệp tư nhân nên không bị kiểm toán nhà nước.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay nhiều đại biểu nêu vấn đề về việc vừa qua một số vụ án lớn liên quan đấu thầu, cụ thể như  vụ án Phúc Sơn và Thuận An có sai sót trong đấu thầu nhiều năm nhưng kiểm toán không phát hiện.

Theo ông Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán nhà nước, cả Phúc Sơn và  Thuận An đều là doanh nghiệp không có vốn Nhà nước nên "không thuộc đối tượng được kiểm toán nhà nước", vai trò của họ chỉ là nhà thầu. Với quá trình đấu thầu, kiểm toán sẽ chỉ xem xét việc gọi thầu, hồ sơ thầu, chấm thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu có đúng hay không.

Phúc Sơn, Thuận An vi phạm quy định đấu thầu nhiều năm

Đối với trường hợp báo cáo kiểm toán đã phát hành mà không phát hiện sai phạm nhưng đến khi cơ quan chức năng vào làm cùng nội dung, cùng kiểm toán mà phát hiện ra sai phạm thì cần phải làm rõ trách nhiệm. Nếu có lỗi thì phải xử lý, tùy theo mức vi phạm để xử lý theo trách nhiệm hình sự hay trách nhiệm hành chính.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cuộc xung đột giữa Iran và Israel đang gây lo ngại sâu sắc cho cộng đồng xuất khẩu toàn cầu, khi các tuyến đường hàng hải chiến lược như eo biển Hormuz và biển Đỏ đối mặt với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu qua thương mại điện tử, đề xuất miễn thuế nhập khẩu cho đơn hàng trị giá dưới 1 triệu đồng, với tổng giá trị mua không quá 48 triệu đồng mỗi năm cho cá nhân, tổ chức.

Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra cơ hội lớn để Việt Nam từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ tài chính khu vực.

Vòng đàm phán lần thứ ba Hiệp định song phương về Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 9-12/6/2025 tại Washington D.C (Hoa Kỳ) đã đạt nhiều tiến bộ đáng kể.

Cả nước có 3,6 triệu hộ, cá nhân kinh doanh tính đến hết tháng 12/2024, trong đó có 860 hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng/năm.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại là một trong những giải pháp giúp khối doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng cơ hội hợp tác, nâng cao sức cạnh tranh.