Phụ nữ Úc tích cực tham gia cứu hộ bờ biển
Vào buổi sáng trên bãi biển Bondi của Sydney, Australia, nhân viên cứu hộ kỳ cựu Nixy Krite và đồng đội của cô nhảy lên một chiếc thuyền cứu hộ bơm hơi, vượt qua vùng biển động để cứu một người đồng đội đang mắc kẹt trên biển. Những thao tác nhanh và kỹ thuật giải cứu thành thục là một phần trong buổi huấn luyện mà Krite đang tổ chức cho một đội cứu hộ nữ mới thành lập do cô đứng đầu.

Chị Nixy Krite - Đội cứu hộ Bondi Beach, Australia cho biết: "Đây không phải là một kỹ năng dễ dàng, đặc biệt dành cho phụ nữ. Chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn về kỹ thuật của mình. Nếu chúng tôi đúng về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể hoàn thành công việc. Vì không phải lúc nào chúng tôi cũng có sức mạnh như nam giới".
Krite là tình nguyện viên cứu hộ trong 12 năm qua và dành ít nhất 40 giờ mỗi tuần để trực tại Bãi biển Bondi trong mùa cao điểm. Thông qua việc đào tạo các thành viên IRB mới, cô nói rằng cô đang giúp Australia "bù đắp" khoảng thời gian mà phụ nữ Australia không được phép tham gia nghề cứu hộ trước những năm 1980.
Được thành lập vào năm 1907, phải mất 73 năm sau đó, tổ chức cứu hộ lướt sóng Australia, nơi đào tạo và cấp chứng nhận cho các nhân viên cứu hộ, mới thừa nhận phụ nữ là thành viên được đào tạo đầy đủ để tình nguyện làm nhân viên cứu hộ lướt sóng trên khắp Australia. Theo tổ chức này, phụ nữ chiếm gần 50% trong số 190.000 nhân viên cứu hộ tình nguyện ở 314 câu lạc bộ trên toàn quốc.


Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
Người dân Israel ngày 12/5 vỡ òa trong niềm vui khi con tin người Mỹ gốc Israel, Edan Alexander, được Hamas phóng thích sau 19 tháng bị bắt giữ. Động thái này đã thắp lên tia hy vọng cho 58 con tin còn lại, hiện vẫn đang bị giam giữ tại Gaza.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 cho biết, ông đang cân nhắc việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria, nhằm tạo điều kiện cho quốc gia Trung Đông này có một “khởi đầu mới” sau hơn một thập kỷ nội chiến tàn khốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Moscow và Kiev, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên ở nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn tới Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UEA) và Qatar. Nguyên nhân là gì?
0