Nghị quyết 57 tạo cơ hội lớn cho giáo dục đại học
Mở rộng đào tạo các ngành kỹ thuật công nghệ, thành lập công viên công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 03 của Chính phủ - đây là ba trong số nhiều hoạt động được Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện trong năm 2025 để tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, môi trường, chíp bán dẫn và vật liệu tiên tiến, theo định hướng chiến lược của Nghị quyết 57.
PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cho hay: "Trên diện tích 22,9 ha sẽ xây dựng khu nghiên cứu tập trung của Đại học Quốc gia Hà Nội, xây dựng các tổ hợp các phòng sạch, phòng thí nghiệm trọng điểm, các viện nghiên cứu, khu phục vụ cho khởi nghiệp về đổi mới sáng tạo và dành chỗ cho cả các doanh nghiệp".
Tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, triển khai thực hiện Nghị quyết 57, nhà trường sẽ đánh giá cao hơn nữa vai trò của các nhà khoa học trong giảng dạy và nghiên cứu. Từ đó chú trọng đầu tư đối với các nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ xây dựng đầu tư các quỹ khoa học công nghệ, kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp để tạo ra các sản phẩm ứng dụng vào thực tế.
GS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: "Ở cấp đại học, chúng tôi có những thay đổi là đầu tư thành những quỹ khoa học công nghệ. Trước đây, cơ chế đó có thể chưa được thực hiện nhưng bây giờ cho phép nhà trường đầu tư mạnh mẽ hơn, kêu gọi các nguồn vốn từ doanh nghiệp, chấp nhận những rủi ro cao hơn cho những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học ứng dụng ở thực tế".
Nghị quyết số 03 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã tháo gỡ các điểm nghẽn, vuớng mắc, vốn đã tồn tại nhiều năm, cản trở sự phát triển của khoa học công nghệ. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai, các cơ sở giáo dục đại học cũng đưa ra một số kiến nghị để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Thu hút và phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao, nhất là đội ngũ nhân tài công nghệ đã trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi giữa các quốc gia, trong đó hệ thống giáo dục đại học giữ vai trò nòng cốt.
Nghị quyết 57 sẽ là cơ hội lịch sử để giáo dục đại học Việt Nam phát triển, tạo bước đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là tiền đề thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.


Chủ đề: Chữa đề tham khảo theo mẫu minh họa của Bộ GD-ĐT (Tiết 4). Giáo viên Nguyễn Bảo Trâm - Trường THPT chuyên Chu Văn An.
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ Khai mạc Olympic Trí tuệ nhân tạo (VOAI) dành cho học sinh toàn quốc lần thứ I – năm 2025 vào sáng 1/6.
Tuần lễ Giao lưu Văn hóa Quốc tế 2025 tại Đại học Bách khoa Hà Nội mang đến một không gian đậm đà sắc màu văn hóa, nơi sinh viên quốc tế và Việt Nam cùng giao lưu, học hỏi và gắn kết.
Chủ đề: Ôn tập Thống kê. Giáo viên Nguyễn Thị Hằng - Trường THPT Thanh Oai A.
Hơn 5.700 học sinh thi đánh giá năng lực để giành 320 suất vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
“Dạo khắp một vòng Việt Nam” - cuốn sách nhỏ gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh là thành quả từ những chuyến đi đáng nhớ của Thảo Nhi - học sinh lớp 7 ở Hà Nội.
0