Phú Cát đổi mới phát triển, hướng tới xã văn minh

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã Phú Cát lần thứ I đã đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 phấn đấu xây dựng Phú Cát trở thành xã giàu đẹp và văn minh.

Đảng bộ xã Phú Cát đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 12/8. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ngành Thành phố; nguyên lãnh đạo huyện Quốc Oai cũ qua các thời kỳ; cùng 206 đảng viên chính thức đại diện cho 1.786 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Phú Cát.

Xã Phú Cát được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của xã Hòa Thạch, Đông Yên, Phú Mãn và xã Phú Cát. Đảng bộ hiện nay có 52 tổ chức đảng, với tổng số 1.786 đảng viên.

Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, hệ thống chính trị xã từng bước ổn định và đi vào hoạt động thông suốt, có hiệu quả, phục vụ tốt người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Phong trào vệ sinh môi trường được đông đảo nhân dân tham gia, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và tăng cường, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có sự chuyển biến rõ nét, không chỉ ở việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, mà còn thể hiện qua hiệu quả giám sát, phản biện, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực thi công vụ. Kinh tế địa phương duy trì được đà tăng trưởng khá 13%, trong đó khu vực dịch vụ và công nghiệp tiếp tục mở rộng, tỷ trọng nông nghiệp giảm nhưng chất lượng tăng. Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được tăng cường.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã Phú Cát lần thứ I đã đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 phấn đấu xây dựng Phú Cát trở thành xã giàu đẹp và văn minh. Trong đó, một số mục tiêu chính như: tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3-3,5% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ; thành lập tối thiểu 5 tổ chức đảng; 100% chi bộ thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Đối với mục tiêu kinh tế – xã hội, xã phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn từ 11-12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 130 triệu đồng/người/năm; duy trì không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố; số tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hiện đại đạt 100%; phấn đấu hình thành một khu đô thị mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời