Phong trào làm từ thiện tại các bệnh viện ở Hà Nội
Có mặt tại điểm phát cơm thiện nguyện của chị Nguyễn Thanh Thủy - nhóm từ thiện Bếp của Bảo Đồng Nát tại cổng Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Vũ Thị Thùy Trang (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) - một bạn trẻ đã làm từ thiện nhiều năm, đã mang đến những phần quà nho nhỏ tặng cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại đây.
Chị Vũ Thị Thùy Trang chia sẻ: “Thật ra, tôi đã rất nhiều lần tham gia nhưng hầu như là sẽ đi cùng với mọi người. Công việc mình đóng góp rất là nhỏ so với những gì mà mọi người đã và đang làm. Khi mình làm công việc này thì mình thấy rất hạnh phúc vì đã đóng một phần dù nhỏ nhưng lại mang rất là nhiều ý nghĩa về tinh thần".
Từ những suất cơm không đồng, bánh kẹo, quần áo ấm đến các món quà nhỏ giúp đỡ tinh thần, những tấm lòng nhân ái từ cộng đồng đã và đang lan tỏa, tạo ra một mạng lưới hỗ trợ giúp đỡ những người nghèo có thể vượt qua khó khăn trong hành trình điều trị bệnh tật. Tuy nhiên, đôi khi các hoạt động từ thiện lại thiếu sự phối hợp và định hướng, dẫn đến những hệ lụy không mong muốn.
PGS.TS Phạm Ngọc Trung, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Văn hóa - Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng: “Tất cả các cá nhân hoặc các tổ chức, các mạnh thường quân muốn hoạt động từ thiện thì trước tiên cần phải nắm bắt thông tin. Mà những thông tin chính xác nhất là thông qua lãnh đạo bệnh viện, thông qua chính quyền địa phương, thông qua các tổ chức chính trị xã hội ở phường, xóm, để làm sao những thông tin mình tiếp nhận được chính xác về đối tượng, nội dung và hoàn cảnh của họ. Tôi cũng đã tham gia một số đoàn từ thiện và thấy rằng, hiện vật đi từ thiện ở bệnh viện rất đa dạng, bởi vậy chúng ta cũng cần phải tìm hiểu kĩ và phân phối các hiện vật đó làm sao cho đúng đối tượng, đúng mức. Các mạnh thường quân cũng phải tuân thủ theo luật pháp và sau mỗi hoạt động từ thiện cũng cần phải có thống kê báo cáo minh bạch để hoạt động từ thiện đúng luật pháp và duy trì được lâu dài".
Từ thiện đúng cách không chỉ là sự trao đi, mà còn là sự hiểu biết, tôn trọng và đảm bảo sự công bằng cho những đối tượng nhận hỗ trợ. Chỉ khi đó, các hoạt động từ thiện mới thực sự mang lại hiệu quả và giúp đỡ những bệnh nhân nghèo vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống.


Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội phối hợp chi cục quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra bất ngờ và bắt quả tang thu giữ gần 2 tấn thực phẩm bẩn là các loại xúc xích, lạp xưởng đang chuẩn bị tiêu thụ đến các cửa hàng, quán ăn nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố.
Việc nhường đường cho người đi bộ là điều nên làm, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều này.
Các loại hóa chất sau khi được đánh lên bằng máy đánh trứng, sẽ được chiết vào các chai nhỏ có dán nhãn mác và in giả xuất xứ “Made in Dubai (UAE)” với mã vạch, rồi bán ra thị trường.
Với nhiều người lao động hiện nay, số tiền trợ cấp còn thấp, không đủ trang trải mức sống tối thiểu của bản thân và chăm lo cho gia đình.
EVN chiều 9/5 thông báo, giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8%. Mức tăng này tương tự hồi tháng 10/2024 và sẽ được áp dụng từ ngày 10/5.
Trung tâm Báo chí Thủ đô phải thực sự là trung tâm “mở” - nơi mọi tiếng nói được lắng nghe, mọi dữ liệu được kết nối, thông tin được chia sẻ 'minh bạch - chính xác - kịp thời". Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh tại buổi lễ khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô.
0