Phòng ngừa vi phạm pháp luật từ các nhà trường
Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra an toàn giao thông với học sinh, xử lý 2.102 trường hợp vi phạm và gửi danh sách cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh, giáo dục.
Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong tháng 12/2025, lực lượng CSGT và Công an các đơn vị đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý 2.102 học sinh vi phạm luật, CATP đã lập danh sách những trường hợp này, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh, giáo dục.
Kết quả bước đầu cho thấy tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hành vi phổ biến như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… giảm rõ rệt.
Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh tại khu vực cổng trường cũng từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh. Bên cạnh đó, trong năm 201, lực lượng chức năng cũng ngăn chặn 71 vụ, 364 đối tượng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng…
Trung tá Nguyễn Quang Việt – Phó Đội trưởng Đội CSGT số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: "Cha mẹ học sinh là vẫn còn tình trạng là giao xe cho các con em học sinh điều khiển những phương tiện mặc dù đã tuyên truyền, khi chúng tôi hỏi cũng là biết rồi, nhưng do hoàn cảnh gia đình là các cháu ở xa, vì gia đình để các cháu tự lấy. Thế nhưng chúng tôi đã nhắc nhở rồi, việc mà quản lý phương tiện không giao xe nhưng quản lý phương tiện không tốt, để các con các em đã lấy phương tiện, điều khiển phương tiện thì đấy cũng là hành vi vi phạm để xử lý. Và chúng tôi đã sẽ quyết liệt trong đợt này là sẽ ghi hình ảnh các cháu vi phạm khi gửi nơi các phương tiện vào các nhà gửi xe ở gần trường."
Đồng thời với việc kiểm soát, xử lý vi phạm, các đơn vị trường học đã tăng cường chú trọng đến việc trang bị kiến thức, kỹ năng sông, tuân thủ theo quy định của pháp luật và phòng ngừa tai, tệ nạn xã hội…Ngoài những chuyên đề đảm bảo an toàn giao thông, PCCC, các đơn vị nhà trường cũng chủ động cập nhật, hướng dẫn cho học sinh bậc THCS đến THPT những nguy cơ phức tạp, tội phạm trên không gian mạng, các nhận diện về phương thức thủ đoạn của kẻ xấu và biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
Những học sinh phổ thông đang trong độ tuổi hình thành nhân cách, chưa vững vàng về tâm lý, muốn khẳng định bản thân, nhưng dễ bị tác động, lôi kéo từ bạn bè… Chính vì vậy, việc giáo dục, trang bị kỹ năng sống, kiến thức pháp luật cho các em là điều hết sức cần thiết và luôn được các nhà trường quan tâm chú trọng, nhằm giúp các em hiểu rõ bản thân, kiểm soát cảm xúc và hình thành lối sống lành mạnh.
Từ các tiết sinh hoạt ngoại khoá đến các chuyên đề kỹ năng sống, kiến thức pháp luật, các cơ sở giáo dục đã phối hợp cùng gia đình và các đơn vị chức năng trang bị học sinh các kỹ năng quan trọng để làm chủ cảm xúc, chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng - Đây là những điều kiện quan trọng để các em trở thành những công dân năng động, có trách nhiệm vì một xã hội an toàn, lành mạnh, văn minh.














