Phòng ngừa lừa đảo công nghệ cao qua sân khấu kịch
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang trở thành loại tội phạm phổ biến, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh thẳng vào tâm lý chủ quan, thiếu kỹ năng của người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Từ những cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, những đường link độc hại, cho đến các “bẫy đầu tư” sinh lời cao, nhiều nạn nhân đã mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài cú nhấp chuột.
Trước thực trạng đó, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp với Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức một chương trình tuyên truyền pháp luật theo cách làm mới, sáng tạo: đưa phòng, chống lừa đảo công nghệ cao lên sân khấu kịch, thông qua vở diễn “Xuân đoàn tụ”.
Không phải là những bài giảng khô cứng hay các khẩu hiệu tuyên truyền quen thuộc, sân khấu hôm nay trở thành nơi phản ánh chân thực những câu chuyện rất “đời”, rất “thật” về lừa đảo trên không gian mạng.
Vở kịch “Xuân đoàn tụ” tái hiện thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện đặc biệt được xây dựng từ một vụ việc có thật về thủ đoạn “bắt cóc online” - hình thức lừa đảo mới, tinh vi, lợi dụng công nghệ cao để thao túng tâm lý, cô lập nạn nhân, đặc biệt nhắm vào học sinh, sinh viên.… qua đó gửi gắm thông điệp cảnh tỉnh nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đến người xem.
Chị Nhữ Ngân Hà, lớp Diễn viên kịch, điện ảnh, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, chia sẻ: “Hôm nay, em vào vai Hà - một nạn nhân của lừa đảo trực tuyến. Qua vở diễn, không chỉ riêng em mà các bạn học sinh đều nhận được những bài học thiết thực. Nhà trường và thầy cô đã giúp chúng em trau dồi kiến thức thực tế, trang bị kỹ năng phòng vệ cần thiết để tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy tinh vi ngoài đời. Trong bối cảnh lừa đảo ngày càng phức tạp, những trang bị này thực sự là ‘lá chắn’ quan trọng đối với mỗi người”.
Theo thống kê của Công an phường Cửa Nam, chỉ sau thời gian ngắn kể từ khi sáp nhập địa bàn, đơn vị đã tiếp nhận 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, với tổng số tiền thiệt hại hơn 538 triệu đồng. Các thủ đoạn chủ yếu gồm giả danh cơ quan, tổ chức; lừa đầu tư sàn giao dịch; mua bán hàng hóa, đổi ngoại tệ trên mạng.
Thực tế đó cho thấy, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cho người dân là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi những cách làm linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Tham gia vở diễn có giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyệt Hằng và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Nam. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp và cảm xúc chân thật, các diễn viên đã giúp những câu chuyện về lừa đảo công nghệ cao trở nên sinh động, dễ tiếp nhận, đặc biệt với người trẻ.
Trung tá Vũ Mạnh Hải, Phó Trưởng Công an phường Cửa Nam, cho biết: “Các đối tượng thường đánh trúng vào sự nhẹ dạ, cả tin và tâm lý lo sợ của người dân. Người cao tuổi và giới trẻ như học sinh, sinh viên là những nhóm dễ bị tổn thương. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ có tâm lý chủ quan, cho rằng mình am hiểu công nghệ, từ đó dễ mất cảnh giác, tạo cơ hội cho kẻ gian thao túng tâm lý và trục lợi”.
Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn thể hiện vai trò chủ động của Công an phường Cửa Nam trong công tác phòng ngừa tội phạm. Thời gian qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân; phối hợp với ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ nhằm kịp thời đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Từ sân khấu đến đời sống thường nhật, thông điệp phòng ngừa lừa đảo công nghệ cao đang được truyền tải theo cách gần gũi, dễ hiểu và hiệu quả hơn.
Chương trình không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người dân cần tỉnh táo trước những “cạm bẫy” trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh từ cơ sở.














