Phòng khám miễn phí của các y, bác sĩ nghỉ hưu

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ ngơi, các y, bác sĩ tóc bạc ở TP. Hồ Chí Minh vẫn hằng ngày đến phòng khám từ thiện để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho những người khó khăn. Phòng khám được thành lập với sự tham gia của nhiều y, bác sĩ bệnh viện Quân y 175 đã nghỉ hưu.

Cứ đều đặn hàng tuần, cựu chiến binh Quách Gia Nga (phường 3, quận Gò Vấp) đều thu gom số thuốc dư thừa của các hội viên, bà con trong khu phố để mang đến cho phòng khám làm nguồn thuốc quý giá phát cho mọi người chữa bệnh. Ông Quách Gia Nga chia sẻ: "Thuốc dư thừa sau khi được tập trung tại phòng khám, sẽ được phân loại theo từng loại bệnh và lựa chọn những loại thuốc hạn sử dụng còn dài".

Tuy nguồn thuốc không đa dạng như ở bệnh viện nhưng hầu như thuốc nào cũng có và chưa bao giờ gián đoạn. Số thuốc được kiểm tra hạn sử dụng, nhập vào sổ và công khai khi giao ban hằng tuần.

Tại phòng khám từ thiện này đã thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo, không đủ điều kiện để đến các bệnh viện chữa trị. Hiện có 17 bác sĩ, lương y và điều dưỡng duy trì hoạt động từ sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, một ngày trung bình có khoảng 25 bệnh nhân đến khám, điều trị, trong đó chủ yếu là bà con nghèo, người cao tuổi... ở khu vực quận Gò Vấp và các khu vực lân cận. Tùy vào tình trạng bệnh mà có cách điều trị khác nhau, ngoài cấp phát thuốc thì bệnh nhân còn được bấm huyệt, châm cứu.

Bác sỹ Ngô Trần Linh Nga (phường 3, quận Gò Vấp) cho biết: "Chủ yếu ở phòng khám là bệnh nhân lớn tuổi do đó bệnh phổ biến là xương khớp và huyết áp, với những chuyên khoa sâu mình giới thiệu bệnh nhân đến bệnh viện để họ làm thêm một số xét nghiệm, còn những bệnh huyết áp tim mạch thông thường và xương khớp thì mình có thể tư vấn kê đơn điều trị".

Cứ như vậy, dù nắng hay mưa các bác sĩ cũng đều đặn đến phòng khám. Đến nay, có người đã gắn bó với phòng khám trên 20 năm mà không nhận đồng lương nào, thậm chí họ còn bỏ tiền túi để mua thuốc giúp đỡ bệnh nhân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết, có bệnh nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.