Phòng chống nắng nóng cho người bệnh dịp cao điểm hè

Các bệnh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng cường mọi biện pháp chống nắng nóng cho người bệnh khi đến khám và điều trị trong nhưng ngày cao điểm hè.

Thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng chị Nguyễn Thị Phương Thảo (xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh) cũng như nhiều bệnh nhân  cảm thấy hài lòng khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Chị Thảo chia sẻ: "Với thời tiết mùa hè 38-39 độ, khi đến bệnh viện đa khoa Mê Linh, tôi cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ của bệnh viện. Tôi cảm thấy ở những nơi tiếp đón, khám bệnh viện đều bố trí quạt, nước uống rất thuận tiện."

Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày đầu hè, các bệnh viện đã thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng cho người bệnh. Bổ sung quạt, rèm che, bảo đảm đủ nước uống, nước sinh hoạt; có phương án giảm tải khu vực khám bệnh, nơi thu viện phí, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Các bệnh viện cũng đã bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, các phương tiện cấp cứu để xử lý các trường hợp thường gặp do thời tiết nắng nóng

Bác sĩ Chuyên khoa II Bùi Đức Tiếp - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cho biết: "Chúng tôi triển khai khâu khám chữa bệnh nhanh chóng hiệu quả nhất để đảm bảo cho di chuyển cho bệnh nhân. Trong khu điều trị chúng tôi cũng đã chuẩn bị hệ thống lấy gió tự nhiên, bên cạnh đó bố trí quạt điều hòa hơi nước giảm  nhiệt cho bệnh nhân. Sử dụng hệ thống điều hòa tại nội viện."

Theo dự báo năm nay sẽ còn nhiều đợt nắng việc các bệnh sẵn sàng các phương tiện, nhân lực đảm bảo việc chống nóng cho người bệnh đến khám và điều trị, cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết nắng nóng bất thường. Đặc biệt chú ý công tác phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo các bệnh truyền nhiễm trong mùa hè.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, phát hiện và xử lý sớm các ca bệnh, giảm số ca nặng và không còn ca tử vong do sốt xuất huyết vào năm 2030.

Bộ Y tế đề xuất mở rộng danh mục thuốc do bảo hiểm y tế chi trả, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở như trạm y tế xã, phường.

TP.HCM ghi nhận hơn 200 ca Covid-19 đến cuối tháng 5/2025, đòi hỏi ngành y tế và người dân đã chủ động ứng phó, không hoang mang.

Nội soi tiêu hóa là phương pháp vàng trong chẩn đoán và điều trị sớm các bệnh lý đường tiêu hóa. Thay vì thực hiện riêng rẽ từng thủ thuật, ngày nay nhiều chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc, đặc biệt là với người trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ.

Những người gia đình có nhiều người bị mắc ung thư thường có tỷ lệ mắc bệnh này cao hơn.

Bộ Y tế xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mới cho phép kéo dài thời gian kê đơn thuốc ngoại trú tối đa lên 90 ngày, đối với một số bệnh mạn tính.