Phối hợp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại

Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác đối ngoại năm 2024.

Các đại biểu nhận định công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai chủ động, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều kết quả, thành công tích cực, trên tất cả các lĩnh vực, trụ cột đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thu hút các nguồn lực quan trọng để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vai trò, uy tín, vị thế của đất nước.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu cũng trao đổi nhiều phương hướng phối hợp và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa bốn cơ quan đối ngoại trong thời gian tới.

Theo đó, hội nghị thống nhất bốn cơ quan đối ngoại tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại trong năm 2024, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng cũng như các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu, nghiên cứu, dự báo phục vụ quá trình xây dựng văn kiện Đại hội XIV; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đối ngoại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc hợp nhất Gia Lai và Bình Định thành một thực thể hành chính - kinh tế mới không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh, có khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.

Các địa phương có thể duy trì làm việc tại nhiều trụ sở trong giai đoạn đầu sắp xếp đơn vị hành chính nhằm bảo đảm công tác quản lý Nhà nước tại các địa bàn sáp nhập.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có phiên họp thứ 46 kéo dài trong 6 ngày (3-10/6/2025), tập trung cho ý kiến về nhiều Dự thảo Luật quan trọng, trong đó có Dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).

Các tỉnh, thành tùy đặc thù có thể thành lập: Sở Ngoại vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Du lịch. TP.HCM và Hà Nội được phép thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Tiết kiệm và chống lãng phí là hai trụ cột quan trọng để xây dựng gia đình, xã hội và đất nước phát triển bền vững - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài viết “Thực hành tiết kiệm”.

Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 3/6 sẽ tập trung thảo luận, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện gần 40 dự thảo luật quan trọng.