Phó tướng của ông Trump nêu điều khoản hòa bình cho Ukraine

Kiev có thể nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga để chấm dứt tình trạng thù địch, ứng cử viên phó Tổng thống của đảng Cộng hòa cho biết.
Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hoà J.D. Vance

Cả Nga và Ukraine đều đã “kiệt sức” vì cuộc xung đột đang diễn ra, và Kiev cuối cùng có thể phải quyết định từ bỏ một phần lãnh thổ của mình để đổi lấy hòa bình, liên danh tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hoà Donald Trump, ông J.D. Vance phát biểu.

Ứng cử viên phó Tổng thống Mỹ đã đưa ra những nhận xét này khi ông xuất hiện trên một chương trình của kênh News Nation để thảo luận về các vấn đề cấp bách đối với xã hội Mỹ, chẳng hạn như nạo phá thai, di cư và chi phí nhà ở. Cuộc xung đột dai dẳng giữa Nga và Ukraine cũng được nhắc đến trong cuộc thảo luận, khi ông Vance tuyên bố cả hai bên đều đã “kiệt sức” và hiện đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch bằng cách nào đó.

“Cả hai bên đều đang vật lộn để tìm kiếm quân nhân, vì hầu hết đàn ông ở những quốc gia này đang đang tham chiến. Họ cũng đang vật lộn để có được thiết bị cần thiết để đưa ra tiền tuyến. Nền kinh tế của họ đã kiệt quệ. Toàn bộ đất nước của họ đã bị phá hủy,” ông Vance tuyên bố.

Để chấm dứt tình trạng thù địch, ông Vance giải thích, cả Moscow và Kiev sẽ phải đưa ra một số nhượng bộ nhất định. Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Ukraine sẽ rơi vào tình huống phải nhượng một số vùng đất cho Nga hay không, ông cho rằng cuối cùng, Kiev sẽ phải đưa ra quyết định.

“Khi bạn nói chuyện với… các nhà lãnh đạo Ukraine, đặc biệt là trong các cuộc nói chuyện riêng tư, và thậm chí là công khai, họ đã bắt đầu nói về điều này ngay bây giờ. Họ nói rằng điều này không thể kéo dài mãi mãi. Họ không có đủ nhân lực, không có thiết bị, không có tiền. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng cuối cùng… Ukraine sẽ phải đưa ra quyết định đó,” ông tuyên bố.

Ông Vance lưu ý rằng Nga cũng sẽ phải “quyết định về việc sẽ làm gì để ngăn chặn giao tranh”, mà không giải thích thêm. Mặc dù không nhất thiết phải “thích Nga”, nhưng cần phải đưa Kiev và Moscow lại gần nhau và “tham gia vào một số hoạt động ngoại giao thực sự”, ông nói.

Kiev đã nhiều lần từ chối tham gia bất kỳ cuộc đàm phán có ý nghĩa nào với Nga, trong khi Moscow đã nhiều lần ra hiệu sẵn sàng đàm phán để đưa cuộc xung đột đi đến hồi kết.

Giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ mà Ukraine đã có sau khi Liên Xô tan rã dường như là mục tiêu chính của Kiev, với giới lãnh đạo nước này liên tục tuyên bố đó là mục tiêu cuối cùng của mình. Tuy nhiên, Moscow coi 5 khu vực trước đây thuộc Ukraine, bao gồm Kherson, Zaporozhye, Donetsk và Lugansk, cũng như Bán đảo Crimea, là những phần không thể tách rời của lãnh thổ mình, và đã yêu cầu Kiev rút quân khỏi các khu vực mà họ kiểm soát ở đó, để khởi động quá trình đàm phán.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Theo kênh telegram “Voevoda Broadcasts”, chiếc tiêm kích Su-27 của Ukraine bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ngày 28/4 là nạn nhân của một chiếc F-16 cũng của Ukraine hoạt động gần đó.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành khẩn trương để tìm nguyên nhân chính xác dẫn tới sự cố mất điện quy mô lớn chưa từng có tại châu Âu vào ngày 28/4.

Các hãng truyền thông lớn của Canada đồng loạt dự đoán đảng Tự do sẽ tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước.

Dù quy mô sự cố mất điện rất lớn, lãnh đạo các nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khẳng định hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy đây là một vụ tấn công mạng hay phá hoại có chủ đích.

Pakistan vừa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ một cuộc tấn công quân sự từ phía Ấn Độ trong bối cảnh hai nước tiếp tục đổ lỗi lẫn nhau.

Một trăm ngày cầm quyền đầu tiên ở nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai được ông Donald Trump dự định kỷ niệm và tung hô bằng một cuộc mít tinh lớn ở bang Michigan, một trong những bang chiến trường mà ông Trump giành về được sau khi từng thua ông Joe Biden trước đó.