Phó Thủ tướng yêu cầu bình ổn hàng hóa thị trường
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường, không để thiếu hàng, sốt giá, nhằm bảo đảm an sinh xã hội.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 459 truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp đánh giá kết quả điều hành giá bảy tháng năm 2025 và định hướng những tháng còn lại.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế thế giới, giá cả hàng hóa chiến lược, lạm phát toàn cầu để kịp thời cảnh báo, ứng phó, hạn chế tác động bất lợi đến mặt bằng giá trong nước. Đặc biệt, phải giám sát sát sao giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, nguyên liệu đầu vào quan trọng; chủ động điều tiết cung – cầu, bình ổn thị trường, không để thiếu hàng, sốt giá, bảo đảm an sinh xã hội.
Ngân hàng Nhà nước được giao triển khai đồng bộ giải pháp quản lý cung tiền, ổn định tỷ giá, giảm chi phí nhập khẩu. Các bộ, ngành phải xây dựng phương án điều hành giá năm 2026 và báo cáo Ban Chỉ đạo trước tháng 10/2025.
Với mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương phối hợp cơ quan liên quan bảo đảm nguồn cung, điều hành giá theo quy định, không để gián đoạn thị trường. Đối với điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan rà soát kỹ việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, bảo đảm phù hợp, tránh gây biến động lớn đến mặt bằng giá.
Đối với lương thực, thực phẩm, Bộ Nông nghiệp phối hợp Bộ Công Thương và các địa phương giám sát thị trường, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, lợi dụng thiên tai để tăng giá bất hợp lý. Các bộ, ngành tiếp tục dự báo, xây dựng phương án cân đối cung – cầu, giữ ổn định thị trường và kiểm soát lạm phát.