Phó Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc giữa tranh cãi thuế

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao châu Âu kể từ khi EU đề xuất mức thuế nặng đối với xe điện nhập khẩu do Trung Quốc sản xuất.

Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck đang có chuyến thăm chính thức ba ngày tới Trung Quốc. Ông Robert Habeck đã tham dự một sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Phòng Thương mại Đức tại Thượng Hải.

Chuyến thăm của ông Habeck được coi là cơ hội để Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, giải thích với các quan chức Trung Quốc về thông báo áp thuế gần đây, đồng thời xoa dịu nguy cơ trả đũa từ Trung Quốc có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp Đức.

1/3 doanh số bán ô tô của Đức có được từ thị trường tỉ dân.

Tiếng nói của Đức có sức nặng đặc biệt và các nhà sản xuất ô tô hàng đầu của nước này đã kịch liệt phản đối việc EU áp thuế mới.

Ngành sản xuất ô tô của Đức sẽ dễ bị ảnh hưởng nhất trước bất kỳ động thái đáp trả nào từ Trung Quốc, vì gần 1/3 doanh số bán hàng của họ có được từ Trung Quốc vào năm ngoái.

Trung Quốc cảnh báo rằng xích mích leo thang với EU về xe điện có thể gây ra một cuộc chiến thương mại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.