Phó Đại sứ Hoa Kỳ tham gia hiến máu nhân đạo

Ngày 13/6, tại Đại sứ quán Hoa Kỳ, ngày hội hiến máu thường niên lần thứ 9 với chủ đề “Hiến máu và giữ thế giới cùng nhịp đập” (Give blood and keep the world beating) được tổ chức. Ngày hội đã tiếp nhận gần 200 đơn vị máu từ các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và người dân trên địa bàn Hà Nội.

Tại sự kiện, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Melissa Bishop, cho biết: “Chương trình năm nay được tổ chức nhân dịp đặc biệt - Ngày Quốc tế người hiến máu (14/6). Việt Nam cũng như Hoa Kỳ luôn mong muốn người dân hiến máu thường xuyên để duy trì nguồn cung máu an toàn, bền vững”.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW trao giấy chứng nhận hiến máu tới Phó Đại sứ Hoa Kỳ Melissa Bishop.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ Melissa Bishop cũng chia sẻ câu chuyện hiến máu của mình. Thời niên thiếu, người thân của bà từng nhập viện và cần truyền máu khẩn cấp. Chứng kiến tình hình đó, bà đã tự nhủ hiến máu là việc quan trọng và ý nghĩa. Vì thế, bà Bishop đã hiến máu lần đầu tiên vào năm 16 tuổi (theo quy định của Hoa Kỳ). Từ đó đến nay, bà thường xuyên khuyến khích người thân tham gia hiến máu.

Phó Đại sứ Bishop là người đầu tiên hiến máu tại chương trình, bà không quên gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức chương trình bởi đối với bà “Hiến máu là phương thức dễ nhất để trao đi món quà sự sống”.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ Melissa Bishop là người hiến máu đầu tiên tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW bày tỏ: “Tôi rất tự hào và cảm động vì Đại sứ quán Hoa Kỳ liên tục tổ chức hiến máu từ năm 2012 đến nay. Đây là biểu tượng về tình hữu nghị, về sự hợp tác của nhân dân 2 nước, đặc biệt của những người dân Hoa Kỳ tình nguyện hiến máu cứu những người Việt chúng ta. Tôi hy vọng việc làm tốt đẹp này sẽ tiếp tục được phát huy trong tương lai”.

“Tôi đã có 3 lần hiến máu, đặc biệt nhất là lần thứ 2 khi hiến máu trong đợt dịch Covid-19, được trao cơ hội tiếp tục sự sống của người bệnh khiến tôi vô cùng tự hào, tâm lý lo lắng trong tôi không còn, thay vào đó là niềm vui vì đã làm việc có ý nghĩa”, Chị Nhung Nguyễn - Phòng Thương mại, Đại sứ quán Hoa Kỳ chia sẻ.

Hoạt động hiến máu tại Đại sứ quán Hoa Kỳ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, thường tổ chức vào dịp thiếu máu cận Tết Nguyên đán (lấy tên gọi ngày hội là Quà Tết). Sau 10 năm, hoạt động này đã tiếp nhận gần 1.200 đơn vị máu sau 08 lần tổ chức. Sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động đã quay trở lại hưởng ứng ngày Quốc tế người hiến máu 14/6.

Với chủ đề chiến dịch năm nay là “Hiến máu và giữ thế giới cùng nhịp đập 2023”, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội mong muốn sẽ khuyến khích thêm nhiều người dân tham gia hiến máu và hiến máu thường xuyên. Đây chính là nghĩa cử cao đẹp để xây dựng nền móng vững chắc cho nguồn cung máu quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả bệnh nhân cần truyền máu.

Ngày hội hiến máu tại Đại sứ quán Hoa Kỳ thu hút nhiều người dân Hà Nội tham gia.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một chương trình văn hóa đặc biệt đã diễn ra chiều nay, 10/5 tại Trường Đại học Hà Nội: Ca khúc Việt - lời Nga.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ công bố Ga Hải Phòng trở thành “Điểm du lịch” và khai trương đoàn tàu chất lượng cao mang tên “Hoa Phượng Đỏ”.

Thời nay đi chợ mua thực phẩm hay vào các quán xá mọi người chọn theo tiêu chí đồ ăn ngon. Nhưng ăn ngon liệu đã đủ? Với hàng loạt các vụ việc thực phẩm bẩn bị phát hiện, mọi người lại thêm giật mình về chữ "sạch" của những thực phẩm mà mình ăn mỗi ngày.

Dù đã có nhiều cảnh báo và chế tài xử phạt rõ ràng, nhưng tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độ cho phép vẫn diễn ra phổ biến.

UBND huyện Thường Tín đã tổ chức khởi công xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A - đoạn thị trấn Thường Tín.

Bộ Xây dựng đã có ý kiến chính thức liên quan đến đề xuất nâng cấp tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.