Philippines căng thẳng về ngân sách quốc gia 2025
Những người biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ đối với ngân sách quốc gia mà họ tin rằng làm suy yếu các dịch vụ thiết yếu như giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Họ, những người biểu tình, đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về những gì họ mô tả là sự thiếu minh bạch trong ngân sách.
Vào tháng 12/2024, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos đã ký thành luật ngân sách quốc gia trị giá 6,33 nghìn tỷ peso (khoảng 109,3 tỷ đô la Mỹ) cho năm 2025, tăng 9,7% so với năm trước. Tuy nhiên, nhiều người dân lo ngại về việc cắt giảm đáng kể các lĩnh vực quan trọng. Đáng chú ý, Tổng công ty Bảo hiểm Y tế Philippines đã bị cắt giảm ngân sách, trong khi chương trình tin học hóa của Bộ Giáo dục đã mất 10 tỷ peso (171 triệu đô la Mỹ), làm dấy lên lo ngại về cam kết của chính phủ đối với việc phổ cập kỹ thuật số và hiện đại hóa trường học.
Một bản kiến nghị đặt câu hỏi về tính hợp hiến của ngân sách quốc gia năm 2025 đã được cựu Thư ký điều hành của Tổng thống Marcos là Vic Rodriguez đệ trình lên Tòa án Tối cao vào cuối tháng 1. Đáp lại, Tổng thống Marcos đã bác bỏ bản kiến nghị là vô căn cứ, chỉ trích động cơ của nó và cảnh báo về khả năng gây mất ổn định.


Ngày 28/3, theo giờ địa phương, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có chuyến thăm gây tranh cãi đến Greenland, hòn đảo bán tự trị của Đan Mạch.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ làm rung chuyển các tòa nhà và làm sập một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng tại Bangkok.
Số người thiệt mạng do trận động đất tại Myanmar đã tăng lên hơn 1.000 người, trong khi gần 2.400 người bị thương và con số vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Các hoạt động cứu hộ cứu nạn tại Bangkok và Mandalay đang được khẩn trương triển khai sau trận động đất kinh hoàng ngày 28/3.
Sân bay chính tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar phải đóng cửa tạm thời sau khi tháp kiểm soát không lưu sụp đổ do trận động đất ngày 28/3.
Giới chức Hàn Quốc cho biết cháy rừng đã bùng phát trở lại vào sáng 29/3 tại tỉnh Gyeongsang Bukdo.
0