Phiên họp toàn thể của Hội nghị BRICS mở rộng

Hôm nay (24/10) là ngày cuối cùng của Hội nghị cấp cao Nhóm Các nền kinh tế mới nổi (BRICS) 2024, diễn ra tại thành phố Kazan của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì một phiên họp toàn thể theo định dạng mở rộng, có sự tham dự của các lãnh đạo và đại điện gần 40 quốc gia cùng người đứng đầu các tổ chức đa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hội nghị BRICS mở rộng mang lại cơ hội đối thoại trực tiếp và cởi mở giữa các quốc gia thành viên BRICS với “những người bạn chân thành”.

Đề cập tới xung đột ở dải Gaza và Liban, Tổng thống Putin bày tỏ quan ngại về căng thẳng ở khu vực này, đồng thời nói thêm rằng Nga luôn tìm cách đóng góp vào việc ổn định tình hình ở Trung Đông.

Về các cải cách toàn cầu, Tổng thống Putin cho rằng đã đến lúc cải cách các thể chế phát triển của Liên Hợp Quốc và các cấu trúc tài chính toàn cầu. Trong đó, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh nên đóng vai trò lớn hơn trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Một số nội dung khác được các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thảo luận bao gồm phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, chống khủng bố và tội phạm xuyên biên giới, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng bền vững, chia sẻ công nghệ và kiến thức.

Tại hội nghị, các quốc gia thành viên của BRICS mong muốn kết nối các bên theo các định dạng hợp tác hiện có trong nhóm này, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác bình đẳng và cùng có lợi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ được mệnh danh là trái tim của châu Âu, cũng dần trở thành quê hương thứ hai của nữ nhà thơ, nghệ sĩ độc lập Quỳnh Iris Nguyen de Prelle trong hơn một thập kỷ.

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.