Phiên đấu giá đất cuối năm ở Hà Nội hút khách

Phiên đấu giá đất cuối cùng trong năm 2023 tại huyện Mê Linh (Hà Nội) có 175 người tham gia. Đây là cuộc đấu giá đất có số lượng người tham gia nhiều nhất trong năm nay.

Chiều 30/12, UBND huyện Mê Linh, Hà Nội tổ chức đấu giá 47 thửa đất tại xã Tiến Thịnh. Các thửa đất có diện tích từ gần 84 m2 đến 300 m2, với mức giá khởi điểm từ 23,2 triệu đồng đến 31,9 triệu đồng/m2.

Theo thông tin từ UBND huyện Mê Linh, có 339 hồ sơ với 170 người tham gia phiên đấu giá, trong đó thửa đất có số hồ sơ cao nhất là 19; thấp nhất là 2.

Điều đặc biệt của phiên đấu giá này là có nhiều nhà đầu tư đến từ các tỉnh thành lân cận. Nhận định những khu đất đấu giá đều có vị trí đẹp nên họ sẵn sàng trả giá cao hơn giá khởi điểm. Kết quả cuộc đấu giá cho thấy, thửa đất cao nhất được trả là 47 triệu đồng/m2, trong khi giá khởi điểm là 30 triệu đồng/m2.

Theo Trung tâm Quỹ đất huyện Mê Linh-đơn vị được UBND huyện giao thực hiện việc tổ chức đấu giá, trong năm 2023, địa phương đã tổ chức 17 phiên đấu giá, với diện tích khoảng 2,1 ha tại 9 dự án. Phiên đấu giá cuối cùng của năm vừa diễn ra là phiên có số lượng người tham gia nhiều nhất trong năm 2023.

Với kết quả của phiên đấu giá này, huyện Mê Linh ước đạt trên 700 tỷ đồng, vượt 140% kế hoạch được giao năm 2023 là 500 tỷ đồng.

Dù thị trường bất động sản năm nay trầm lắng, nhưng theo lãnh đạo huyên Mê Linh, việc đấu giá đất ở địa phương đạt hiệu quả nhờ Thành phố uỷ quyền cho huyện xác định mức giá khởi điểm. Điều này giúp cho công tác xác định giá khởi điểm sát với thực tế.

Bên cạnh đó, huyện Mê Linh dành nguồn lực để đầu tư hạ tầng tại các khu đất đấu giá, cũng như công khai minh bạch về quy hoạch nên củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

Cho đến thời điểm này, Mê Linh là một trong ít địa phương vượt kế hoạch được giao về nguồn thu từ đấu giá đất năm 2023.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.

Hà Nội liên tục khởi công những cây cầu, thông nhiều tuyến đường, kết nối giao thông khu vực nội đô với các vùng ven, tạo động lực cho việc phát triển các khu đô thị vệ tinh.

Liên danh Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến và Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải đã tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Color Home Lê Hồ tại phường Lê Hồ, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Du lịch khởi sắc đã đem lại nhiều hy vọng cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt đối với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.