Phí dịch vụ SMS banking tiếp tục tăng đồng loạt

Theo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, các ngân hàng đã phải trả phí cho các nhà mạng với mức giá đắt gấp ba lần so với thông thường, vì với một giao dịch, ngân hàng phải gửi cho khách hàng ít nhất hai tin nhắn là OTP xác thực giao dịch và thông báo biến động số dư. Đến nay, hầu hết ngân hàng đã đồng loạt tăng phí SMS banking.

Ngày 22/2, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chính thức áp dụng mức phí 15.000 đồng/tháng/thuê bao cho 20 tin nhắn trở xuống mỗi tháng và cộng phí vượt tin nhắn là 700 đồng/tin.

Tương tự, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng  áp dụng phí SMS banking 10.000 đồng/tháng nếu số lượng tin nhắn phát sinh trong tháng dưới 20 tin nhắn, thì mức phí vượt là 700 đồng/tin. Nam A Bank cũng thông báo áp dụng mức phí mới với khách hàng có dưới 15 tin nhắn trong tháng, mức phí là 12.000 đồng/tháng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), sau đó thu thêm 695 đồng/tin nhắn phát sinh.

Phí dịch vụ SMS banking tiếp tục tăng đồng loạt

Các ngân hàng khuyến khích khách hàng chuyển sang hình thức nhận thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng giúp khách hàng vừa tiết kiệm chi phí dịch vụ, vừa tránh được chiêu thức lừa đảo bằng tin nhắn giả SMS brandname.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thị trường chứng khoán khởi sắc mạnh mẽ trong phiên giao dịch 20/5 với gần 19 điểm tăng cho chỉ số, đáng chú ý cổ phiếu VIC tăng trần lên 91.500 đồng/cổ phiếu.

Giá vàng trong nước sáng 20/5 đi ngang dù giá vàng thế giới tăng mạnh do USD suy yếu và lo ngại tài khóa từ Mỹ.

Giá vàng miếng trong nước ngày 20/5 tăng mạnh, vượt 119 triệu đồng/lượng bán ra.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầu tuần trong trạng thái giằng co. Đóng cửa VN-Index ở mốc 1.296 điểm, rời khỏi mốc kháng cự 1.300 điểm.

Thị trường vàng trong nước đang chứng kiến một loạt biến động khó lường, bất ngờ giảm mạnh sau chỉ đạo điều hành từ Thủ Tướng.

Giá vàng tại thị trường châu Á đã tăng hơn 1% vào sáng 19/5, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tái khẳng định các cảnh báo thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.