Phe đối lập Hàn Quốc từng nghĩ thiết quân luật là 'deepfake'

Ngày 5/12, Chủ tịch Đảng đối lập Dân chủ Hàn Quốc Lee Jae Myung chia sẻ với CNN, nói rằng ban đầu ông nghĩ tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc vào khuya 3/12 là thủ thuật deepfake, tức kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những hình ảnh hoặc video giả mạo nhằm lừa đảo hoặc đánh lừa người xem.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Hàn Quốc kể lại trong lúc đang nghỉ ngơi sau giờ làm việc ở nhà vào đêm 3/12, vợ ông bất ngờ cho ông xem một video clip trên YouTube.

"Vợ tôi nói Tổng thống Yoon Suk Yeol đang tuyên bố thiết quân luật", ông Lee nói với đài CNN.

"Tôi trả lời rằng đó chỉ là một vụ lừa đảo deepfake. Phải là một vụ deepfake. Không thể nào là sự thực được", Chủ tịch Đảng đối lập trả lời vợ.

"Nhưng sau khi tôi xem video, Tổng thống xác thực là đang tuyên bố tình trạng thiết quân luật, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một vụ lừa đảo. Chỉ là bịa đặt thôi", theo ông Lee.

Chủ tịch Đảng đối lập Dân chủ Lee Jae Myung.

Ông Lee là đối thủ chính của ông Yoon trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 và bản thân ông đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý sau khi bị truy tố về các tội danh hình sự.

Trong vòng 1 giờ sau tuyên bố trên truyền hình của Tổng thống Yoon Suk Yeol, ông Lee nhanh chóng rời nhà và thẳng tiến tới tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Seoul. Đồng thời, ông gửi tin nhắn cho các thành viên của Đảng Dân chủ trên nhóm Telegram, thúc giục họ đến quốc hội càng nhanh càng tốt.

Mục đích của họ là phải làm sao lập tức thông qua nghị quyết để dỡ bỏ lệnh thiết quân luật vừa được ban hành.

Tuy nhiên, khi đến toà nhà Quốc hội, ông Lee chứng kiến các nghị sĩ Đảng ông bị chặn bên ngoài trong lúc các binh sĩ bắt đầu chặn lối vào tòa nhà chính, còn các trực thăng quân sự quần đảo trên không. Vì thế, ông quyết định vừa trèo tường vào tòa nhà Quốc hội, vừa dùng điện thoại livestream toàn bộ quá trình. Video clip ông chia sẻ hiện nhận được hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội X.

Tổng cộng có 180 nghị sĩ, đa số đến từ phe đối lập nhưng cũng có nhiều nghị sĩ của Đảng cầm quyền là Quyền lực Nhân dân thành công đi vào quốc hội.

Các nghị sỹ Quốc hội đã thông qua kiến nghị buộc Tổng thống Yoon phải rút lại thiết quân luật vào rạng sáng ngày 5/12.

Tổng thống Yoon trong vòng 24 giờ qua chưa xuất hiện trước công chúng.

Ngày 5/12, Cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về cáo buộc Tổng thống Yoon Suk Yeol phạm tội phản quốc khi ban bố thiết quân luật hôm 3/12.

Theo hãng tin Yonhap, cuộc điều tra được giao cho nhóm điều tra an ninh thuộc Văn phòng Điều tra Quốc gia của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sau khi có 2 đơn khiếu nại được đệ trình.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Một đơn khiếu nại do Đảng Tái thiết Hàn Quốc đệ trình, trong khi đơn còn lại do một nhóm gồm 59 nhà hoạt động đệ trình.

Các đơn kiện không chỉ cáo buộc Tổng thống Yoon Suk Yeol, mà còn cả cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, Tham mưu trưởng Lục quân tướng Park An Su và Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min về tội phản quốc và các cáo buộc liên quan khác về vai trò của họ trong việc ban hành và sau đó là dỡ bỏ thiết quân luật hôm 3/12.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cả Ấn Độ và Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau khi thoả thuận có hiệu lực chỉ vài giờ. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn và kêu gọi hai bên nghiêm túc thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào hôm 10/5, đánh giá rằng hai bên đã đạt một “sự tái khởi động toàn diện” trong bầu không khí “thân thiện và mang tính xây dựng”.

Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine vừa có cuộc gặp tại Kiev, trong đó các bên nhất trí kêu gọi lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Ukraine trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5 tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.