Phe đối lập Hàn Quốc kêu gọi luận tội Tổng thống

Phe đối lập Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức hoặc phải đối mặt với việc luận tội, sau khi quốc gia Đông Bắc Á này trải qua một đêm thiết quân luật hỗn loạn.

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố đồng ý gỡ bỏ lệnh thiết quân luật theo quyết định của quốc hội vào đêm qua (4/12), một nhóm hơn 40 nghị sĩ từ các đảng đối lập đã kêu gọi tiến hành luận tội ông Yoon Suk Yeol với cáo buộc “chủ mưu hành động sai phạm trong quản lý nhà nước, có tính chất phản quốc”.

Đảng Dân chủ đối lập tự do hiện đang nắm giữ đa số trong quốc hội gồm 300 ghế. Tuy nhiên, việc luận tội Tổng thống cần sự ủng hộ của ⅔ quốc hội, tức là 200 trong số 300 thành viên. Đảng Dân chủ và các đảng đối lập nhỏ khác cộng lại có 192 ghế. Theo các nhà phân tích, khi quốc hội bác bỏ tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào đêm qua với 190 phiếu thuận, khoảng 10 nhà lập pháp từ đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bỏ phiếu ủng hộ việc bác bỏ.

Nếu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội, ông sẽ bị tước bỏ các quyền hạn theo hiến pháp, cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về số phận của ông. Thủ tướng Han Duck-soo, người giữ vị trí số hai trong chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp quản các trách nhiệm của Tổng thống.

Trong khi đó, một số nghị sỹ thuộc đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol yêu cầu nhà lãnh đạo này giải thích quyết định của mình và sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, người được cho là đề xuất sắc lệnh thiết quân luật cho ông Yoon. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Hiện nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Chánh Văn phòng Tổng thống đã xin từ chức sau sự kiện thiết quân luật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.