Phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Hà Nội hôm nay đang từng bước biến những khát vọng về một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc thành hiện thực, với quyết tâm xuyên suốt: “Vì hạnh phúc của nhân dân”.

Hà Nội đang thực hiện mục tiêu phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc với tất cả sự tâm huyết, quyết tâm chính trị trong cả hệ thống và quan điểm xuyên suốt: vì hạnh phúc của nhân dân.

Phát huy nét đẹp văn hóa "người Hà Nội thanh lịch, văn minh"

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, Hà Nội đón rất đông người dân và du khách. Đó cũng là thời điểm Thủ đô thân thiện, người dân hiếu khách được thể hiện rõ nhất. Rất nhiều hành động đẹp của người Hà Nội như: bố trí nơi nghỉ miễn phí; phát đồ ăn, thức uống… đã để lại ấn tượng với du khách gần xa. Điển hình, gia đình chị Hải Yến ở phố Nguyễn Thái Học đã mở cửa nhàl đón người dân vào tránh mưa nắng thất thường trong dịp A80, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Chị Yến chia sẻ: “Đại lễ 80 năm mới có một lần, nên nhà tôi cũng vui vẻ mời người dân tới ngồi và tạo điều kiện cho họ đi vệ sinh nhờ. Người dân cũng rất có ý thức".

Những hành động đẹp và câu chuyện tử tế của người Hà Nội đang ngày càng lan tỏa, góp phần xây dựng Thủ đô không chỉ phát triển kinh tế mà còn giàu bản sắc văn hóa và giá trị nhân văn. Đó cũng là kết quả của những chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển.

Năm 2021, Thành ủy Hà Nội ban hành ban hành Chương trình số 06 về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”. Năm 2022, Hà Nội là địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa. Hà Nội được vinh danh trong top 15 thành phố được ưa chuộng và top 50 thành phố đẹp nhất thế giới. Hàng trăm không gian sáng tạo kết nối nghệ sĩ trong nước và quốc tế với người dân, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội thân thiện, thanh lịch, hiếu khách trong mắt bạn bè quốc tế.

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 18 tiếp tục khẳng định mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”. Đặc biệt, lần đầu tiên cụm từ “nhân dân hạnh phúc” được đưa vào làm tiêu chí trọng tâm. “Hạnh phúc” không chỉ là mục tiêu cuối cùng mà còn là động lực thúc đẩy phát triển, nhằm kết nối chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn để xây dựng con người Hà Nội thời đại mới - thanh lịch, văn minh, sáng tạo, hội nhập - xứng đáng với vị thế Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Hà Nội cũng đang xây dựng lộ trình để trở thành thành phố toàn cầu, nâng tầm thương hiệu Thủ đô xứng với nhiều danh hiệu đã được thế giới ban tặng”.

Từ truyền thống nghìn năm văn hiến, Thủ đô Hà Nội đang phát huy những giá trị đặc sắc để xây dựng thành phố văn minh, hạnh phúc. Bước vào chặng đường phát triển mới, Hà Nội thể hiện tư duy đổi mới cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Việc đưa “hạnh phúc” trở thành một trong những thước đo quan trọng, đồng thời là mục tiêu và động lực phát triển Thủ đô, chính là minh chứng rõ nét cho hướng đi này. Bởi lẽ, cuối cùng, mục tiêu của mọi chính sách và công trình đều hướng về nhân dân - nguồn lực quý giá nhất của thành phố.

Tầm nhìn đô thị hiện đại bên sông Hồng

5 năm qua, Hà Nội đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong quy hoạch và phát triển không gian đô thị. Các khu đô thị mới như Vinhomes Smart City, Ocean Park hay Ciputra không chỉ mở rộng không gian sống xanh mà còn tạo dựng phong cách sống văn minh, tiện nghi cho hàng chục nghìn cư dân.

Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết: “Xu hướng không chỉ của thế giới mà cả Hà Nội, TP.HCM đều phấn đấu trở thành khu đô thị xanh. Trong quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội 2025 – 2030, tầm nhìn 2050, Luật Thủ đô cũng đưa đô thị xanh là điều tiên quyết mà Hà Nội phải phấn đấu”.

Hạ tầng hai bên sông Hồng không ngừng hoàn thiện không chỉ giúp Hà Nội giải tỏa áp lực dân cư nội đô, mở rộng không gian phát triển, mà còn tạo trục cảnh quan đặc sắc mang tầm quốc tế. Cùng với các khu đô thị, hạ tầng giao thông cũng là điểm nhấn quan trọng. Các tuyến đường Vành đai 3, 3.5 và 4 đang dần hoàn thiện, kết nối khu vực trung tâm với các vùng ven và các tỉnh lân cận. Nhiều cây cầu vượt sông Hồng đã và đang được triển khai, từ cầu Nhật Tân, Vĩnh Tuy đã hoàn thành, đến cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát vừa khởi công, đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hình thành trục đô thị hai bên bờ sông.

“Vừa rồi, thành phố đã khởi công cầu Tứ Liên, sắp tới là cầu Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường Hồng Hà. Chúng tôi kỳ vọng trong tương lai sẽ còn được thành phố đầu tư hơn nữa về lĩnh vực hạ tầng đô thị, xã hội cho người dân”, ông Đỗ Khắc Thắng (phường Hồng Hà) chia sẻ.

Với tầm nhìn dài hạn, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đô thị hiện đại, thông minh và bền vững. Sông Hồng, biểu tượng của Thủ đô, giờ đây không chỉ là dòng chảy lịch sử, mà còn là dòng chảy phát triển, kết nối con người và tương lai. Một Hà Nội hiện đại bên sông Hồng – nơi truyền thống và hiện đại giao hòa, cũng là nơi mỗi công trình, mỗi tuyến đường đều góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển của Thủ đô ngàn năm tuổi.

Hà Nội – Thành phố đáng sống

Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, có thể thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của Hà Nội về cải thiện môi trường sống và chất lượng cuộc sống cho người dân, hướng tới một thành phố xanh, sạch, nơi người dân được chăm sóc một cách toàn diện. Trong đó phải kể đến việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường sông Tô Lịch, con sông gắn liền với đời sống và ký ức của người dân Thủ đô.

Hà Nội đã hoàn thành việc dẫn nước từ Hồ Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vào sông Tô Lịch, khắc phục tình trạng khô cạn và ô nhiễm vốn kéo dài nhiều năm qua. Không dừng lại ở đó, về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu phương án bổ cập thêm nước từ sông Hồng, tạo nguồn cấp dồi dào, bền vững cho Tô Lịch. Đây là bước đi được các chuyên gia đánh giá mang tính chiến lược, góp phần cải thiện chất lượng dòng chảy và cảnh quan đô thị và cũng là một trong những điểm nổi bật được người dân đặc biệt mong chờ.

Bà Đinh Thị Ngọc Huy (phường Thanh Xuân) chia sẻ: “Kỳ vọng này không chỉ của riêng tôi. Tôi nghĩ rằng tất cả người dân ở Hà Nội và người dân ở hai bên bờ sông Tô Lịch nói riêng luôn luôn có niềm kỳ vọng về vẻ đẹp của sông Tô lịch, cũng như hy vọng vệ sinh môi trường tại đây càng ngày càng sạch đẹp hơn”.

Không chỉ hồi sinh những dòng sông chết, Hà Nội đã xử lý ô nhiễm và cải thiện chất lượng nước tại 90 hồ nội thành và 44 hồ ngoại thành. Đặc biệt là việc thiết kế các khu văn hoá nghệ thuật đa năng, trung tâm buôn bán, giao thương hàng hóa và nơi dừng nghỉ cho du khách cũng như người dân Thủ đô. Đơn cử như đồ án thiết kế đô thị quanh hồ Thiền Quang được định hướng xây dựng với 5 quảng trường, khi đi vào hoạt động, nơi đây có thể sẽ trở thành không gian sáng tạo mới của người dân thủ đô cũng như cả nước. Thành phố cũng đã xây dựng và cải tạo hàng trăm công viên, vườn hoa, đồng thời trồng mới nhiều cây xanh, tạo ra không gian xanh mát, thân thiện, là nơi nghỉ ngơi, thư giãn cho cư dân.

Tiến sĩ, Kiến trúc sư Đoàn Ngọc Tú – Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho hay: “Với 5 quảng trường được mở ra, trong đó mỗi quảng trường có một nét văn hoá đặc trưng riêng, vô hình chung sẽ giúp thu hút người dân đến để trải nghiệm, để tìm hiểu văn hoá, con người hay những sự kiện đơn lẻ như hội chợ hoặc giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra, đây còn là những địa điểm không thể thiếu cho người dân tập thể thao hay những hoạt động kèm theo”.

Bên cạnh việc cải tạo môi trường sống, tạo không gian vui chơi, sinh hoạt cho người dân, Hà Nội còn tiến tới việc chăm sóc sức khoẻ toàn diện, nâng cao chất lượng dân số, tiến tới là địa phương đi đầu cả nước về việc triển khai các hoạt động khám sức khoẻ định kỳ cho người dân, xây dựng cơ sở dữ liệu y tế phục vụ công tác quản lý sức khỏe cộng đồng kết hợp ứng dụng công nghệ số để quản lý hồ sơ sức khỏe, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững cho người dân Thủ đô.

Cùng với việc bảo đảm cấp nước sạch đến từng hộ dân, Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần làm “thay da đổi thịt” nhiều vùng quê ngoại thành. Những đổi thay tích cực ấy không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho người dân mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, là chủ thể của mọi quá trình phát triển.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời