Phát triển thành phố Điện Biên Phủ thành đô thị loại II
Trong những ngày này, khắp phố thành phố Điện Biên Phủ cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay, không khí rộn ràng chào đón lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thành phố càng lộng lẫy, trang nghiêm hơn khi nhiều công trình trọng điểm được triển khai xây mới và cải tạo, nâng cấp.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đến Điện Biên và thấy đây là mảnh đất rất xinh đẹp, nhà cửa khang trang, phố phường sầm uất, quang cảnh rất đẹp, đường xá có nhiều cây cảnh, xanh, sạch. Thành phố cũng có những di tích vẫn được gìn giữ, thể hiện được sự hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét xưa".
Không chỉ với đô thị, khu vực nông thôn Điện Biên, từ vùng thấp đến vùng cao cũng đã thay đổi từng ngày từ diện mạo đến đời sống người dân.

Để có được diện mạo mới, khang trang như hiện nay là cả sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Điện Biên Phủ qua các thế hệ trong suốt 70 năm qua.
Ông Hà Văn Trung - Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ (Điện Biên) chia sẻ: "Để đạt được những thành tựu như hôm nay chúng ta ngồi đây thì thành phố cũng xác định những mục tiêu, từ phát triển đảng đến mục tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó tập trung phát triển kinh tế, mấu chốt ở đây là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng du lịch, tạo nên các thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Với sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt trong thời gian vừa qua thì thành phố cũng từng bước tháo gỡ được các vướng mắc, các điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện, trong đó đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo để hoàn thành các dự án trọng điểm".

Năm 2023, quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ đã được phê duyệt. Theo đó, đến năm 2045, thành phố Điện Biên Phủ có tính chất là đô thị loại II, thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Điện Biên; là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giữ vai trò trọng yếu về quốc phòng - an ninh của vùng Tây Bắc; là thành phố du lịch văn hóa - lịch sử cách mạng cấp quốc gia; trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và trung chuyển trọng điểm của khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Điện Biên, vùng Tây Bắc và vùng trung du và miền núi phía Bắc.


Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.
Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.
Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.
Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.
Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).
0