Phát triển bền vững là ưu tiên trong quan hệ Pháp - Việt
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet khẳng định, kinh tế thương mại và phát triển bền vững luôn là trụ cột ưu tiên trong quan hệ giữa Pháp và Việt Nam.

Trải qua hơn 5 thập kỉ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Pháp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, như kinh tế thương mại, văn hóa, giáo dục, phát triển bền vững.
Nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc khánh Pháp 14/7, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã có cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Đài Hà Nội về quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại và phát triển bền vững giữa hai nước. Trong đó, đại sứ khẳng định, kinh tế thương mại và phát triển bền vững luôn là trụ cột ưu tiên trong quan hệ hai nước.
Trong bức tranh hợp tác song phương giữa Việt Nam và Pháp, thương mại luôn là một trong những trụ cột chủ đạo, phản ánh chiều sâu và hiệu quả thực chất của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Những năm gần đây, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Pháp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực với những điểm sáng nổi bật, cả về cơ cấu mặt hàng lẫn tiềm năng hợp tác.
“Chúng ta nhận thấy rằng xuất khẩu của Pháp sang Việt Nam cũng đã tăng lên và xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp thì tăng rất mạnh. Các mặt hàng chủ lực mà Pháp xuất sang Việt Nam chủ yếu là hàng không, y tế, dược phẩm.
Năm 2025 đánh dấu một năm với nhiều hợp đồng được ký kết giữa Pháp với Viejet Air. Phía Pháp không coi Việt Nam đơn thuần như là một khách hàng thương mại mà là một đối tác”, Đại sứ Pháp cho biết.
Về lĩnh vực phát triển bền vững, Đại sứ cho biết, Việt Nam đang trên hành trình thực hiện cam kết trung hòa các-bon vào năm 2050. Do vậy, Pháp sẽ luôn đồng hành cùng với Việt Nam để đạt mục tiêu này.

Đại sứ cũng nêu ra một số dự án nổi bật trong phát triển bền vững mà Pháp đã hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam, như dự án tuyến metro số 3 Nhổn - ga Hà Nội và tuyến metro số 1 tại TP. Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động, mang lại sự tiện lợi cho người dân và giúp Việt Nam trong quá trình chuyển dịch bền vững.
"Các dự án được triển khai rất thành công chính là dự án Metro số 3 tại Hà Nội và đây là một dự án đã được đưa vào vận hành phần trên cao từ tháng 8/2024, đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người dân, nhiều quan chức của Pháp trong những lần sang thăm Việt Nam cũng đã thăm tuyến đường này. Chúng tôi hy vọng phần ngầm cũng sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất cũng như dự án nối dài của tuyến Metro này cũng sẽ được sớm triển khai và hoàn thành để đi vào phục vụ người dân Hà Nội. Chúng tôi cũng theo dõi sát sao các cuộc gọi thầu cho các tuyến Metro sắp tới tại Hà Nội hay tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đặc biệt quan tâm đến tất cả các dự án liên quan hệ thống phát triển đường sắt tại Việt Nam trong đó có cả tuyến đường sắt tốc độ cao”, đại sứ Pháp cho biết.
Về hợp tác giáo dục giữa Pháp và Việt Nam, Đại sứ cho biết, đây là lĩnh vực hợp tác mạnh mẽ trong 30 năm qua. Pháp là một trong những nước phương Tây đầu tiên đã hợp tác với Việt Nam và coi giáo dục là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất.
“Sự quan tâm của Pháp đến giáo dục ở Việt Nam thể hiện qua việc cung cấp học bổng cũng như khuyến khích thanh niên Việt Nam sang du học tại Pháp. Phía Pháp mong muốn ngày càng nhiều bạn trẻ Việt Nam lựa chọn Pháp là địa điểm để du học”, đại sứ Olivier Brochet chia sẻ.
Đại sứ Olivier Brochet cũng thông tin, hiện nay một số trường đại học của Việt Nam cũng đã có những hợp tác đào tạo với phía Pháp, chẳng hạn như Đại học công nghệ Hà Nội, (hay gọi là trường đại học Việt - Pháp), chương trình Trung tâm đào tạo quản lý Pháp Việt (CFVG) cũng như là chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao.