Phát hiện hơn 7 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ngày 5/5, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an thành phố phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra điểm tập kết, kinh doanh thực phẩm có địa chỉ tại Km 12, đường Ngọc Hồi (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì).
Lực lượng chức năng đã tạm giữ 7.010 kg nội tạng động vật như: trứng non, tràng gà, nầm lợn… Tất cả đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, cơ sở trên do Lê Hồng Phong (sinh năm 1983, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.560 kg trứng non, 200 kg trứng gà, 3.050 kg nầm heo, 1.200 kg tràng heo là thực phẩm đông lạnh chưa qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ước tính, số thực phẩm trên trị giá khoảng 655 triệu đồng.

Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm rõ. Trước đó, ngày 28/4, lực lượng chức năng bất ngờ khám xét 3 kho đông lạnh tại thôn Bái Đô, xã Tri Thủy (huyện Phú Xuyên), thu hơn 10 tấn nội tạng bốc mùi. Công an thành phố Hà Nội xác định chủ số hàng trên là N.Đ.C (sinh năm 1998, trú huyện Phú Xuyên).
Đối tượng khai nhận, số nội tạng trên được thu mua trôi nổi trên thị trường, qua nhiều nguồn khác nhau, không rõ nguồn gốc xuất xứ; đặc biệt không có kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó, đối tượng lưu trữ số thực phẩm này trong kho lạnh và bán dần cho các tiểu thương.
Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy 1 tháng, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, phát hiện, bắt 9 vụ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trước khi các đối tượng kịp "tuồn" ra thị trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Theo TTXVN


Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam năm 2024 là 10,7 bé trai trên 100 bé gái, liên tục vượt xa mức sinh tự nhiên đang mất cân bằng một cách nghiêm trọng. Trong đó Bắc Ninh là địa phương có tỷ lệ mất cân bằng cao nhất với 119,6 bé trai trên 100 bé gái.
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức Họp báo giới thiệu về Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X - năm 2025 vào sáng nay, 6/5.
Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) vào chiều nay, 6/5. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp 2013 đề xuất Thủ tướng sẽ chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hình thành sau sắp xếp.
Kinh tế tư nhân là một “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc gia. Tinh thần này đã được nhắc tới hai lần trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 4/5. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những húy kỵ, giáo điều để giúp khơi thông và tháo bung nguồn lực của nhân dân cùng năng lực nội sinh của quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã rất khác trước đây.
Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/5 đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).
0