Phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt toàn cầu

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt và cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025 đã vừa được Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao tổ chức với sự tham gia của khoảng 100 điểm cầu là các cơ quan và hội đoàn nguời Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là hồn cốt dân tộc, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử. Đây chính là sợi dây kết nối cộng đồng người Việt xa quê với cội nguồn dân tộc. Sau hai năm triển khai đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhiều hoạt động hưởng ứng đã diễn ra sôi nổi dưới nhiều hình thức phong phú, với sự tham gia tích cực của các cơ quan trong nước, địa phương và đông đảo kiều bào trên thế giới.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho hay: “Chúng tôi mong muốn với việc phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt lần này, chúng ta có thể khuyến khích và làm lan toả hơn nữa sự quan tâm của cộng đồng và sự tham gia hưởng ứng của người Việt Nam ở nước ngoài, và cả những người nước ngoài yêu tiếng Việt cùng chung tay để chúng ta có thể không những là giữ gìn, bảo tồn mà tôn vinh tiếng Việt như một di sản văn hoá quý giá của dân tộc Việt Nam”.

Tại sự kiện, đông đảo kiều bào ở hơn 100 điểm cầu cũng đã hưởng ứng lễ công bố cuộc thi. Bên cạnh đó, buổi lễ cũng công bố một số hoạt động hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt nhằm lan tỏa tình yêu với tiếng mẹ đẻ và khuyến khích kiều bào giữ gìn, phát huy bản sắc ngôn ngữ dân tộc.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ: “Phương tiện thông tin giờ rất tốt, và kiều bào ta ở nước ngoài điều kiện cũng thuận lợi hơn, thế nên là anh chị em tổ chức cho các cháu rồi các cơ quan đại diện cũng hỗ trợ vào đây để tổ chức cho các cháu những chương trình này rất tốt. Chúng ta thấy rằng ở đâu cũng rất là hồ hởi”.

Ông Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản cho biết: “Trong năm nay, Hội người Việt Nam tại Fukuoka sẽ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka có rất nhiều các dự án để làm sao gìn giữ tiếng Việt và tôn vinh tiếng Việt. Đặc biệt đó là một chương trình hội thảo để làm sao nâng cao được tầm quan trọng của việc giảng dạy và gìn giữ tiếng Việt. Sau đó là ra mắt bộ giáo trình dành riêng cho thị trường Nhật Bản, cho các cháu được sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Đây là những điều rất tâm huyết của Hội người Việt và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka”.

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt và cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025 đã khẳng định mạnh mẽ quyết tâm gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Với sự chung tay của các cơ quan, tổ chức và kiều bào, tiếng Việt chắc chắn sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát triển bền vững, trở thành niềm tự hào chung của dân tộc Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tập đoàn công nghệ Rostec của Nga đã chuyển giao cho quân đội Nga lô xe BMP-3 mới với lớp giáp bảo vệ được nâng cấp đáng kể.

Đối mặt với mức thuế quan cao chưa từng có của Mỹ, Trung Quốc không những không tìm cách đàm phán mà còn đáp trả Washington bằng mức thuế tương ứng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Berlin hiện không thể cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine, với lý do cạn kiệt nguồn vũ khí đánh chặn này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, Moscow sẽ phân bổ 100 tỷ USD để đóng tàu chiến mới nhằm ưu tiên hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc “không sợ hãi” trong bình luận công khai đầu tiên về cuộc chiến thương mại đang leo thang với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Iran sẽ "phải trả giá đắt" nếu không từ bỏ chương trình hạt nhân.