Phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết

Bộ Công an vừa phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên phạm vi toàn quốc nhằm đảm bảo ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các sự kiện lớn của đất nước.

Từ ngày 15/12/2024 đến 14/2/2025, công an các đơn vị, địa phương sẽ đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự với quyết tâm cao nhất bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong các sự kiện lớn sắp tới.

Các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm tại gia đình và cộng đồng dân cư; tăng cường triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy trong nước; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, triển khai các kế hoạch, phương án phòng, chống cháy, nổ trong dịp Tết và các lễ hội đầu xuân, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm; chú trọng tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương sáng 7/4 đã mời những người liên quan đoàn xe đám cưới vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 đến trụ sở làm việc và lập biên vi phạm.

Bộ Công an đã đưa ra đấu giá 49.751 biển trong số 1,55 triệu biển số mô tô, xe gắn máy, trong ngày đầu của phiên đấu giá thứ 6 vào ngày 8/4.

Việc kết hợp xử lý vi phạm qua camera an ninh đã phần nào tạo tính răn đe, thay đổi nhận thức đối với người tham gia giao thông tại Hà Nội.

Không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra với nguyên nhân vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát từ vị trí tài xế.

Lực lượng chức năng tại Hà Nội đề xuất lắp dải phân cách tại điểm chân cầu T133 đường Vành đai 3, tăng thời gian đèn xanh được rẽ từ Nghiêm Xuân Yêm sang đường Phạm Tu để tạo thuận lợi cho di chuyển giao thông.

Bộ Xây dựng đã gửi văn bản kiến nghị Chính phủ phương án mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến Nội Bài - Lào Cai từ hai lên bốn làn xe hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng.